+Aa-
    Zalo

    Tai nạn tàu hỏa ở Quảng Trị: Cẩu cứu hộ bị lật, chưa thể thông tàu

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Liên quan tới vụ tai nạn tàu hỏa kinh hoàng, hiện vẫn chưa thể thông tàu do cẩu cứu hộ bị lật - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết.

    (ĐSPL) - Liên quan tới vụ tai nạn tàu hỏa kinh hoàng, hiện vẫn chưa thể thông tàu do cẩu cứu hộ bị lật - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết.

    Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Uỷ ban ATGT Quốc gia cho biết: Ngày sau khi cần cẩu cứu nạn vụ tai nạn đường sắt ở Quảng Trị bị lật, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường đã chỉ đạo điều hai xe cẩu 100 tấn vào ngay hiện trường vụ tai nạn để phục vụ công tác cứu hộ tốt nhất.

    Cẩu cứu hộ vụ tai nạn tàu hỏa tại Quảng Trị bị lật.

    Sau vụ tai nạn tàu hỏa kinh hoàng, hai toa hành khách số 1 và 2 của tàu SE5 đã được cẩu hoàn toàn khỏi đường ray. Một toa khác vẫn nằm chắn ngang chính giữa đường tàu nên giao thông vẫn bị đình trệ.

    Tại hiện trường, khi đang tiến hành công tác cứu hộ vụ tai nạn, chiếc cẩu cứu hộ chuyên dụng di chuyển trên đường ray để chuẩn bị nâng toa tàu gặp nạn đã bất ngờ bị lật. Việc này càng gây khó khăn cho công tác cứu hộ, thông đường giải phóng giao thông. Ngay sau đó, hai xe cẩu 100 tấn được ngành đường sắt điều từ TP Huế ra cứu hộ vụ tai nạn.

    Trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường, ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị trả lời PV báo Đời sống và Pháp luật: “Theo dự định ban đầu khoảng 12h trưa sẽ giải tỏa đường sắt để thông tàu. Nhưng do sự cố cẩu cứu hộ bị lật, phải điều xe cẩu khác nên chúng tôi nhận định trong chiều nay sẽ hoàn tất công tác cứu hộ và thông tàu”.

    “Đến nay, hai cần cẩu 100 tấn vẫn đang từng bước dọn nhiều vật chắn giữa quốc lộ 1 và đường sắt để tạo khoảng trống, tiếp cận toa xe nằm ngang và khôi phục lại hiện trạng tuyến đường sắt để thông tàu sớm nhất”, ông Chính cho biết thêm.

    Như báo Đời sống và Pháp luật đã đưa tin, vào khoảng 22h30 ngày 10/3, tại Km 639 – 750, thuộc cung đường Diên Sanh, thôn Thượng Xá, xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng (Quảng Trị), một xe ôtô chở đất kéo rơ móc BKS: 75R – 001.85 băng qua đường ngang dân sinh đã va vào tàu hỏa mang số hiệu SE5 chạy hướng Hà Nội –TP HCM.

    Cú va chạm mạnh đã làm đầu máy số D19E -  968 của tàu hỏa bị bung, gãy đầu đấm, đầu máy trôi về phía Nam cách vụ tai nạn 2km. 3 toa tàu bị trật khỏi đường ray, hư hỏng nặng. Hậu quả, người điều khiển tàu hỏa tử vong, 3 hành khách trên tàu và tài xế ô tô bị trọng thương.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tai-nan-tau-hoa-o-quang-tri-cau-cuu-ho-bi-lat-chua-the-thong-tau-a86950.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan