+Aa-
    Zalo

    Tai nạn thảm khốc ở Đà Nẵng: Nạn nhân đang mang thai tử vong

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Sau một tuần hôn mê, chiều ngày 6/5, nạn nhân cuối cùng trong vụ tai nạn thảm khốc ở Đà Nẵng đã tử vong khi đang mang thai tháng thứ hai.

    (ĐSPL) - Sau một tuần hôn mê, chiều ngày 6/5, nạn nhân cuối cùng trong vụ tai nạn thảm khốc ở Đà Nẵng đã tử vong khi đang mang thai tháng thứ hai.
    Chiều 6/5, chị Nguyễn Thị Hương Mai - nạn nhân cuối cùng trong vụ tai nạn kinh hoàng giữa xe khách và xe con xảy ra vào trưa 29/4, tại ngã tư đường tránh Nam Hải Vân - Túy Loan và đường Bà Nà - Suối Mơ (TP Đà Nẵng) đã tử vong.
    Khoa Phẫu thuật Gây mê hồi sức, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, sau 7 ngày hôn mê không có dấu hiệu khả quan, lúc 15h ngày 6/5 gia đình đã quyết định đưa chị Mai từ Khoa phẫu thuật gây mê hồi sức Bệnh viện Đà Nẵng về nhà chồng ở đường Đống Đa. Khoảng 30 phút sau, chị Mai đã tử vong.
    Như tin tức đã đưa, trưa ngày 29/4, xe khách giường nằm biển kiểm soát tỉnh Quảng Trị (tuyến Đông Hà - TP.HCM) chạy đến đoạn giao nhau đường lên Bà Nà - Suối Mơ bất ngờ đâm vào giữa xế hộp 4 chỗ đi từ du lịch Bà Nà về trung tâm TP. Đà Nẵng.
    7 nạn nhân trong vụ tai nạn đều là người trong hai gia đình thông gia. Nhân dịp nghỉ lễ, anh Nguyễn Chí Hoàng Anh (trú Đà Nẵng) mời bố mẹ vợ và em gái (trú Quảng Bình) vào Đà Nẵng chơi, không may gặp tai nạn thảm khốc. Các nạn nhân trong gia đình ở Đà Nẵng là vợ, con, cháu của ông Nguyễn Chí Thức - Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên - Môi trường Đà Nẵng.

    Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc ở Đà Nẵng khiến 7 người tử vong.

    Ngày 1/5, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã đến nhà nạn nhân Hoàng Anh để chia sẻ nỗi đau, đồng thời yêu cầu UBND thành phố Đà Nẵng nghiêm túc rút kinh nghiệm việc chậm làm biển báo giao thông, gờ giảm tốc tại điểm tai nạn.
    Liên quan đến vụ tai nạn này, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với tài xế xe khách là Lê Nhật Phương (42 tuổi, trú TP Đông Hà, Quảng Trị) về hành vi “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.
    MAI NGUYÊN(Tổng hợp)
    Xem thêm video:
    [mecloud]ZE2PnkzDUM[/mecloud]
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tai-nan-tham-khoc-o-da-nang-nan-nhan-dang-mang-thai-tu-vong-a93401.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan