Tai nạn thảm khốc trên cao tốc Pháp Vân: Tài xế và chủ xe đầu kéo ra trình diện công an


Thứ 4, 06/03/2019 | 09:27


Sau khi trích xuất camera hành trình từ các phương tiện, lực lượng chức năng đã xác định và triệu tập lái xe, chủ xe đầu kéo vụ tai nạn thảm khốc trên cao tốc Pháp Vân.

Sau khi trích xuất camera hành trình từ các phương tiện, lực lượng chức năng đã xác định và triệu tập lái xe, chủ xe đầu kéo trong vụ tai nạn thảm khốc trên cao tốc Pháp Vân lên làm việc.

Sáng 6/3, thượng tá Trần Minh Thu, Đội trưởng Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7 (thuộc Phòng 8, Cục CSGT, Bộ Công an), cho biết ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe khách Limousine 16 chỗ và xe đầu kéo trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình, lực lượng chức năng đã xác định được chiếc xe đầu kéo liên quan đến vụ tai nạn, đồng thời Đội CSGT Công an huyện Ý Yên (Nam Định) đang triệu tập chủ phương tiện và lái xe lên làm việc theo quy định.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Tri thức trực tuyến

Theo một lãnh đạo Đội CSGT Công an huyện Ý Yên, qua trích xuất camera hành trình của các phương tiện tham gia giao thông trên cao tốc thời điểm xảy ra tai nạn và camera của các trạm thu phí, khoảng 8h00 sáng nay, 6/3, đơn vị đã xác định được phương tiện, chủ phương tiện và tài xế có liên quan tới vụ tai nạn trên.

Xác minh ban đầu xe đầu kéo mang biển số 29H - 099.82, do tài xế Cù Văn Huy (35 tuổi, quê tại xã Yên Hồng, huyện Ý Yên, Nam Định) điều khiển.

Trước đó, vào cuối giờ chiều 5/3, tại Km 144 đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ thuộc địa bàn xã Yên Trung, Ý Yên, Nam Định xảy ra vụ TNGT làm 2 người tử vong, 2 người bị thương.

Vào thời điểm đó, xe khách 16 chỗ BKS BKS 36B-027.16 đi hướng Hà Nội đi Ninh Bình đã đâm vào xe container đi cùng chiều. Vụ tai nạn làm bác sỹ Lê Thành Vinh (chưa xác định năm sinh, đang công tác tại Khoa gây mê hồi sức Bệnh viện Bạch Mai) ngồi ở ghế đầu bên phải tử vong tại chỗ, Thiếu tá Nguyễn Xuân Mạnh (SN 1978, Đội trưởng Đội Danh dự thuộc Đoàn Nghi lễ CAND) bị thương, tử vong tại bệnh viện.

Còn hai nạn nhân bị thương được xác định là Mai Thị Ân (SN 1991, quê Tĩnh Gia, Thanh Hóa) bị gãy xương đùi đang được cấp cứu tại bệnh viện tỉnh Ninh Bình và 1 hành khách khác (chưa xác định được danh tính) đang được cấp cứu tại bệnh viện tỉnh Hà Nam.

Thời điểm xảy ra tai nạn trên xe limousine có 5 hành khách, cả lái xe là 6 người. Xe khách đi từ Hà Nội về Ninh Bình, Thanh Hoá đến đoạn đường trên thì xảy ra tai nạn.

Quỳnh Chi (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tai-nan-tham-khoc-tren-cao-toc-phap-van-tai-xe-va-chu-xe-dau-keo-ra-trinh-dien-cong-an-a265440.html