+Aa-
    Zalo

    Tai nạn thảm khốc trên đường cao tốc: Thêm nạn nhân tử vong

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL)- Vụ tai nạn thảm khốc xảy ra trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương đã có thêm 1 người chết, nâng số thiệt hại về người lên 5, ngoài ra có 11 người bị thương đang cấp cứu.

    (ĐSPL)- Vụ tai nạn thảm khốc xảy ra trên cao tốc TP.HCM -Trung Lương đã có thêm 1 người chết, nâng số thiệt hại về người lên 5, ngoài ra có 11 người bị thương đang cấp cứu.
    Đến 13h00’, ngày 16/4, hiện trường vụ tai nạn thảm khốc xảy ra tại Km 45 + 200 cao tốc TP.HCM – Trung Lương giữa xe khách và xe bồn khiến 5 người chết, 11 người bị thương vẫn đang được lực lượng chức năng xử lý.
    Tai nạn thảm khốc trên đường cao tốc: Thêm nạn nhân tử vong
    Đến 13h00', lực lượng chức năng vẫn đang khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn.
    Trước đó, như báo Đời sống & Pháp luật đưa tin, 9h30' (cùng ngày) chiếc ô tô khách chở 30 người BKS 71B-001.26 của hãng Thảo Châu do tài xế Trần Thanh Phong (SN 1979, quê ở tỉnh Bến Tre) chở khoảng 13 người, trong đó có một số du khách nước ngoài, lưu thông theo hướng Bến Tre đi TP.HCM. Khi xe vừa chạy được 5km trên cao tốc Trung Lương, xe này đâm vào đuôi xe bồn tưới nước đang chạy phía trước. Lực đâm quá mạnh đã khiến xe khách bẹp rúm, biến dạng. Vụ tai nạn khiến 3 người chết tại chỗ, trong đó có 1 người đàn ông nước ngoài và bé trai khoảng 10 tuổi. Toàn bộ hành khách còn lại đều bị thương, kẹt cứng trong xe và được người dân giải cứu đưa đi bệnh viện cấp cứu.
    Tai nạn thảm khốc trên đường cao tốc: Thêm nạn nhân tử vong
    Vụ tai nạn khiến 3 nạn nhân chết tại chỗ
    5 tiếng đồng hồ sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng vẫn đang khám nghiệm hiện trường, lấy thông tin từ thiết bị giám sát hành trình. Đại diện nhà xe bị nạn cũng đã có mặt tại hiện trường để phục vụ công tác điều tra.
    Thượng tá Nguyễn Anh Thoa – Phó trưởng phòng PC67 CA. Tiền Giang cho biết: Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng tỉnh Tiền Giang có mặt điều tiết giao thông và xử lý hiện trường vụ tai nạn.
    “Ghi nhận bạn đầu, chiếc xe khách gần như hư hỏng hoàn toàn, còn chiếc xe bồn cũng bị biến dạng. Vụ tai nạn đã khiến 3 nạn nhân tử vong tại hiện trường, chiếc xe khách bị nạn có thể không làm chủ tốc độ, bên cạnh đó tình trạng xe bồn tưới nước thi công không có biển báo tiềm ẩn nguy cơ về tai nạn”- Thượng Tá Nguyễn Anh Thoa cho biết.
    Thông tin phóng viên cập nhật từ bệnh viện Chợ Rẫy, nạn nhân Trần Văn Hải và một phụ nữ chưa rõ danh tính đã tử vong. Danh sách 9 người bị thương hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy gồm: Lê Thị Sen, Giang Thị Kim Trang, Huỳnh Kim Tú, Trần Thị Hồng Thắm, Phan Thị Phương, Huỳnh Thị Thanh Trúc, đôi nam nữ (chưa rõ danh tính)và bà Boussiron Loreal (quốc tịch Pháp).
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tai-nan-tham-khoc-tren-duong-cao-toc-them-nan-nhan-tu-vong-a29494.html
    Hiện trường thảm khốc vụ tàu hỏa đâm bẹp taxi

    Hiện trường thảm khốc vụ tàu hỏa đâm bẹp taxi

    Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe bị văng xa hơn 10m, húc thủng tường nhà dân gần đó, 9 khách ngồi trên xe đều bị thương nặng và được đưa vào bệnh viện Việt Đức cấp cứu trong tình trạng hết sức nguy kịch.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Hiện trường thảm khốc vụ tàu hỏa đâm bẹp taxi

    Hiện trường thảm khốc vụ tàu hỏa đâm bẹp taxi

    Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe bị văng xa hơn 10m, húc thủng tường nhà dân gần đó, 9 khách ngồi trên xe đều bị thương nặng và được đưa vào bệnh viện Việt Đức cấp cứu trong tình trạng hết sức nguy kịch.

    Tai nạn kinh hoàng, cả gia đình tang tóc

    Tai nạn kinh hoàng, cả gia đình tang tóc

    (ĐSPL) - Hai vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra trong ngày 11/5 đã cướp đi mạng sống của 13 người, trong đó có 5 người thân trong gia đình, và làm 15 người khác bị thương nặng. Những người may mắn sống sót vẫn chưa hết bàng hoàng.