+Aa-
    Zalo

    Tai nạn thương tâm ở Huế: Chồng gào khóc bên thi thể vợ mang bầu và 2 con nhỏ

    ĐS&PL Một vụ tai nạn thương tâm vừa xảy ra trên địa bàn TP Huế, khiến người mẹ đang mang bầu và 2 con nhỏ tử vong.

    Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 9h ngày 26/11, tại khu vực nút giao vòng xuyến đường Văn Tiến Dũng - Võ Nguyên Giáp, thuộc khu An Cựu City (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế), Thanh Niên phản ánh.

    Theo tin tức ban đầu, vào thời điểm trên, chị Ngô Thị Minh H. (33 tuổi, trú phường Thuỷ Dương, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế) điều khiển xe máy BKS 75G1 - 304.19 chở theo 2 con gái sinh đôi (đang học lớp 2) về nhà ngoại trên phường Xuân Phú (TP Huế).

    tai nan thuong tam o hue chong gao khoc ben thi the vo mang bau va 2 con nho
    Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Thanh Niên

    Khi đến khu vực vòng xuyến nói trên, xe máy của chị H. xảy ra va chạm với xe ô tô tải ben BKS 75H - 005.21 (chưa rõ danh tính tài xế) chạy cùng chiều.

    Vụ tai nạn khiến chị H. cùng 2 con nhỏ bị cuốn vào gầm xe ben, khiến cả 3 mẹ con thiệt mạng.

    Được biết, thời điểm gặp nạn, chị H. đang mang bầu 7 tháng và cháu bé trong bụng cũng không qua khỏi.

    Nhận được tin báo vụ tai nạn, lực lượng chức năng đã có mặt phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân vụ việc.

    tai nan thuong tam o hue chong gao khoc ben thi the vo mang bau va 2 con nho 2
    Người thân gào khóc tại hiện trường. Ảnh: VTC News

    Theo VTCNews, tại hiện trường, người chồng sau khi nhận tin vợ con gặp nạn đã tức tốc đến, gào khóc thảm thiết bên thi thể vợ con.

    Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tai-nan-thuong-tam-o-hue-chong-gao-khoc-ben-thi-the-vo-mang-bau-va-2-con-nho-a558537.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan