+Aa-
    Zalo

    Tài sản siêu khủng của đại gia mua bức tranh giá hơn 500 tỷ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Đại gia giàu nhất Châu Á Wang Jianlin vừa bỏ ra một số tiền siêu khủng 27 triệu USD (hơn 500 tỷ VNĐ) để mua bức tranh sơn dầu "Ấn tượng, Mặt trời mọc".

    (ĐSPL) - Đại gia giàu nhất Châu Á Wang Jianlin vừa bỏ ra một số tiền siêu khủng 27 triệu USD (hơn 500 tỷ VNĐ) để mua bức tranh sơn dầu "Ấn tượng, Mặt trời mọc".

    Cụ thể, ngày 5/5 vừa qua, bức tranh sơn dầu có tên “Ấn tượng mặt trời mọc” của họa sĩ nổi tiếng người Pháp Claude Monet đã được mua lại bởi Tập đoàn Dalian Wanda Group của đại gia Trung Quốc Wang Jianlin tại buổi đấu giá nghệ thuật hiện đại và trường phái ấn tượng tại New Yor.

    Bức tranh có mức giá siêu khủng 27 triệu USD (tương đương hơn 575 tỉ đồng). Khiến nhiều người thắc mắc bức tranh này có gì đặc biệt khiến vị đại gia này "tự nguyện" bỏ ra số tiền lớn như vậy để sở hữu?

    Không chỉ có công chúng, các chuyên gia và cả công chúng yêu nghệ thuật đều cố gắng tìm ra câu trả lời cho rất nhiều bí ẩn xung quanh bức tranh"Ấn tượng, Mặt trời mọc". Ấn tượng, Mặt trời mọc là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của Mone và đã hấp dẫn các nhà sử học nghệ thuật trong nhiều thập kỷ.

    Tất cả đều đang cố gắng trả lời một loạt các câu hỏi của chính bức tranh này, bao gồm cả những gì nó giới thiệu và thời gian thực hiện tác phẩm này.

    Marianne Mathieu, Phó Giám đốc Bảo tàng Marmottan Monet chia sẻ rằng, bức tranh "Ấn tượng, Mặt trời mọc" dường như chưa bao giờ được nghiên cứu trước đó, điều thú vị của bức tranh là mọi người không biết chính xác được bức tranh đó là bình minh hay hoàng hôn.

    Donald W. Olson là một giáo sư vật lý và thiên văn học tại Đại học Texas. Ông đã dành 15 năm để tìm hiểu nhiều chi tiết về "Ấn tượng, Mặt trời mọc, bao gồm cả nơi Monet đã vẽ bức tranh này ở thành phố phía Tây Bắc Le Havre.

    Giáo sư Donald W. Olson chia sẻ: “Ấn tượng, Mặt trời mọc chắc chắn đại diện cho một buổi bình minh và được vẽ vào tháng 11/1872 hoặc 1/1873. Bảo tàng cũng tin tưởng bức tranh này được ra đời năm 1872 vì ngay trên bức tranh của Monet có số 72 ngay bên cạnh chữ ký của tác giả”.

    Sau khi ra mắt vào năm 1874, "Ấn tượng, Mặt trời mọc" của Monet đã gần như bị lãng quên trong nhiều thập kỷ. Nó đã được bán với giá 210 Franc vào năm 1878 dưới một cái tên khác hẳn "Ấn tượng, Mặt trời lặn". 

    Có lẽ, chính sự khó hiểu của bức tranh đã tạo sự thu hút với những người đam mêm hội họa và giới siêu giàu.

     Bức tranh sơn dầu “Ấn tượng mặt trời mọc” của họa sĩ nổi tiếng người Pháp Claude Monet

    Với tiêu đề: “Bassin aux nympheas, les rosiers", Tập đoàn Wanda của tỷ phú Wang đang mua rất nhiều tác phẩm nghệ thuật phương Tây trong những năm gần đây, bao gồm cả tác phẩm "Claude et Paloma" của vị họa sĩ lừng danh Pablo Picasso với giá 28,2 triệu USD vào năm 2003.

    Gần đây, Ông Wang đã vượt qua vị trí của doanh nhân ngành năng lượng tái tạo, Li Hejun để đứng đầu trong danh sách những người giàu nhất Trung Quốc.

    Sinh ra trong một gia đình quân ngũ ở Tứ Xuyên, ông Wang từng có thời gian phục vụ trong quân đội và là một người rất mê môn bóng đá. Năm nay 60 tuổi. Năm 2013, đại gia này bắt đầu nổi lên là người giàu nhất Trung Quốc. Hiện, ông Wang có tổng số tài sản lên tới 33,7 tỷ USD, trong khi ông Li, Chủ tịch Hanergy Thin Film Power, đang nắm trong tay 32,7 tỷ USD, theo Forces ước tính.

    Cổ phiếu của ông Wang ở Dalian Wanda Commercial Properties tăng 6,3\%, lên tới 63,65 USD HK, mức giá cao kỷ lục ở Hồng Kông trong phiên nghỉ giải lao. Wanda Line Cinema, chuỗi rạp chiếu phim của ông Wang tăng 2,2\%, lên mức 169,2 Nhân dân tệ ở thị trường chứng khoán Thâm Quyến.

    Đại gia Wang đã vượt qua vị trí của doanh nhân ngành năng lượng tái tạo, Li Hejun để đứng đầu trong danh sách những người giàu nhất Trung Quốc.

    Cổ phiếu của cả hai công ty đã tăng mạnh sau các đợt IPO trong nửa năm qua. Hơn nữa, cổ phiếu Trung Quốc tăng điểm mạnh đã làm tăng thêm hơn 160 tỷ phú và gia đình tỷ phú từ tháng 10 năm 2014.

    Quyết tâm trở thành một “tay chơi” cỡ bự trên thị trường bất động sản toàn cầu, tỷ phú địa ốc Trung Quốc Wang Jianlin, người giàu nhất Trung Quốc, đang ra sức săn lùng những thỏa thuận đầu tư vào châu Âu và Mỹ.

    Theo tờ Wall Street Journal, mấy năm gần đây, ông Wang đã gây được tiếng vang lớn trên thế giới. Năm 2012, tập đoàn Dalian Wanda Group Corp. của ông tuyên bố mua lại chuỗi rạp chiếu phim AMC Entertainment Holdings Inc. của Mỹ với giá 2,6 tỷ USD. Tháng trước, tập đoàn này hoàn tất vụ thâu tóm công ty sản xuất du thuyền Sunseeker International Ltd. của Anh quốc. Mùa hè vừa rồi, ông Wang còn tuyên bố kế hoạch sẽ xây một dự án khách sạn và nhà ở cao cấp ở London với vốn đầu tư khoảng 700 triệu Bảng, tương đương gần 1,1 tỷ USD, chưa kể một dự án khách sạn ở New York vào cuối năm nay.

    Tập đoàn Wanda hiện đang vận hành 38 khách sạn 5 sao, 71 trung tâm mua sắm, 57 siêu thị và 6.000 màn chiếu phim ở Trung Quốc. Những số liệu này được ông Wang, người đang giữ vai trò Chủ tịch Wanda, đưa ra trong một buổi họp báo diễn ra ngày 11/9 tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới mùa hè đang diễn ra ở thành phố Đại Liên, Trung Quốc. Cũng theo ông Wang, Wanda đang muốn tìm kiếm thỏa thuận để rót vốn đầu tư vào các ngành giải trí, khách sạn và bán lẻ ở cả Mỹ và châu Âu.

    “Chúng tôi mua không chỉ để thâu tóm”, ông Wang nói, nhấn mạnh rằng một số công ty hiện đang thực hiện hoạt động thâu tóm các tài sản ở nước ngoài chỉ vì giá các tài sản này “mềm hơn” trong bối cảnh kinh tế đi xuống.

    Vụ Wanda mua lại chuỗi rạp chiếu phim AMC của Mỹ đã khiến nhiều người bất ngờ. Trong bối cảnh số lượng khách đi xem phim tại rạp ở Mỹ giảm do ngày càng có nhiều người xem phim tại nhà, giới chuyên gia trong ngành phim ảnh nói rằng, đây không phải là một vụ đầu tư đặt lợi nhuận lên hàng đầu. Tỷ phú Wang nói rằng, AMC phù hợp với danh mục đầu tư của Wanda và hiện đang làm ăn tốt. Mới đây chuỗi rạp chiếu phim này đã tuyên bố sắp sửa phát hành cổ phiếu lầu đầu ra công chúng (IPO).

    “Có nhiều cơ hội đầu tư tốt ở Mỹ và châu Âu phù hợp với công ty của chúng tôi”, ông Wang nói. Ông cho biết, Wanda hiện đang đẩy mạnh mảng sản xuất phim và có mục tiêu tăng cường quan hệ đối tác với các nhà làm phim Hollywood. Một trong những bộ phim được Wanda sản xuất gần đây là “Man of Tai Chi” (“Thái cực hiệp”), một tác phẩm mà diễn viên Keanu Reeves lần đầu giữ vai trò đạo diễn.

    Ông Wang tuyên bố, doanh thu của Wanda sẽ đạt 40 tỷ USD vào năm 2016, gần gấp đôi so với mức doanh thu 23 tỷ USD đạt được trong năm 2012. Để tăng doanh thu và sự hiện diện trên thị trường quốc tế, Wanda dự kiến sẽ xây khách sạn cao cấp mang thương hiệu riêng tại 8-10 thành phố lớn trên khắp thế giới trong thập kỷ tới.

    Ngọc Anh(Tổng hợp)

    Video: Cách tự bảo dưỡng, làm sạch điều hòa nhiệt độ[mecloud]nCHg2BpqLw[/mecloud]


    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tai-san-sieu-khung-cua-dai-gia-mua-buc-tranh-gia-hon-500-ty-a94188.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.