+Aa-
    Zalo

    Tái thả một cá thể voọc vào Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Đây là cá thể voọc thứ 9 được Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng cứu hộ và thả về thiên nhiên trong vòng 9 năm trở lại đây.
    (ĐSPL) - Đây là cá thể voọc thứ 9 được Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng cứu hộ và thả về thiên nhiên trong vòng 9 năm trở lại đây.
    Ngày 2/10, Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng phối hợp với Khu bảo tồn thiên nhiên bán đảo Sơn Trà TP Đà Nẵng vừa tiến hành tái thả một cá thể voọc chà vá, nặng khoảng 6kg về với khu bảo tồn này.
    Tái thả một cá thể voọc vào Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà
    Cá thể voọc chà vá được tái thả về Khu bảo tồn thiên nhiên bán đảo Sơn Trà. Ảnh: N.T - P.D
    Trước đó, cá thể voọc này được ông Phan Văn Quý, trú thôn Hòa Hải, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng, phát hiện bị lạc vào khu rừng keo của gia đình trong tình trạng hoảng loạn.
    Ngay sau đó, ông đã bắt giữ và bàn giao cho Hạt Kiểm lâm huyện Hòa Vang chăm sóc. Khi sức khỏe đã đảm bảo, Hạt Kiểm lâm huyện Hòa Vang đã quyết định bàn giao nó cho Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng để tái thả về tự nhiên.
    Được biết, voọc chà vá là loại động vật quý hiếm nằm trong Sách đỏ. Trên thế giới và tại Việt Nam, voọc chà vá được xếp vào danh mục các loài động vật nguy cấp, qúy, hiếm, nghiêm cấm săn bắt, buôn bán dưới mọi hình thức.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tai-tha-mot-ca-the-vooc-vao-khu-bao-ton-thien-nhien-son-tra-a53567.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan