+Aa-
    Zalo

    Tài xế chưa có bằng lái điều khiển xe tải gây tai nạn liên hoàn

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Điều khiển xe tải gây tai nạn liên hoàn, nam thanh niên chưa có bằng lái đã khiến ít nhất 4 người bị thương và nhiều phương tiện hư hỏng nặng.

    (ĐSPL) - Điều khiển xe tải gây tai nạn liên hoàn, nam thanh niên chưa có bằng lái đã khiến ít nhất 4 người bị thương và nhiều phương tiện hư hỏng nặng.

    Theo tin tức trên báo Tri thức trực tuyến, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7h30 ngày 5/9 tại ngã giao giữa tuyến Mỹ Phước - Tân Vạn với đường Thuận Giao 21, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An (Bình Dương).

    Vào thời điểm trên, tài xế xe tải tên Trần Thanh Tế (17 tuổi, quê Kiên Giang) điều khiển xe lưu thông trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn, khi cho xe rẽ vào đường Thuận Giao 1 thì phương tiện đột ngột lấn trái, đâm vào 2 xe máy chạy chiều ngược lại, khiến 3 người bị thương.

    Báo Dân trí đưa tin, chưa chịu dừng lại, xe “điên” tiếp tục tông thêm 1 xe máy khác khiến người ngồi trên xe bị thương.

    Chỉ khi lao lên vỉa hè, chiếc xe này mới chịu dừng lại. Ngay sau đó, tất cả các nạn nhân được người dân chuyển đi cấp cứu.

    Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Dân trí.

    Vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm nên giao thông qua khu vực này bị ách tắc. Đến 9h30 cùng ngày, các phương tiện liên quan vụ việc được di dời khỏi hiện trường.

    Nhận tin báo, lực lượng CSGT, Công an thị xã Thuận An đã có mặt để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

    Theo cơ quan chức năng, tài xế Tế - người điều khiển xe tải gây tai nạn chưa có bằng lái.

    BẢO KHÁNH(Tổng hợp)

    Nguồn: Người đưa tin

    [mecloud]CHKujdELnD[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tai-xe-chua-co-bang-lai-dieu-khien-xe-tai-gay-tai-nan-lien-hoan-a146564.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan