+Aa-
    Zalo

    Tài xế cuống cuồng chạy khỏi hiện trường khi cán thương vong hai mẹ con

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Sau khi cán thương vong hai mẹ con, tài xế vội vàng lái xe rời hiện trường bỏ trốn. Mặc dù bị thương nhưng cô gái đã kịp thời ghi biển số xe.

    (ĐSPL) - Sau khi cán thương vong hai mẹ con, tài xế vội vàng lái xe rời hiện trường bỏ trốn. Mặc dù bị thương nhưng cô gái đã kịp thời ghi biển số xe.

    Tin tức từ báo Tiền Phong, vụ tai nạn nói trên xảy ra vào sáng 12/10 trên đường Đỗ Văn Dậy đoạn qua ấp Tân Hòa, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TPHCM.

    Các nhân chứng cho biết, khoảng 8h30 hôm nay, chiếc xe máy biển số 92K3 – 1967 chở hai mẹ con bà Huỳnh Thị L (58 tuổi) lưu thông trên đường Đỗ Văn Dậy hướng từ cầu Xáng về chợ Hóc Môn.

    Khi qua ấp Tân Hòa, chiếc xe này mất lái rồi đổ xuống đường. Lúc này, chiếc ô tô (chưa rõ biển số) lưu thông cùng chiều lao tới cán qua người bà L, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Con gái bà L cũng bị chiếc xe cán nát chân.

    Hiện trường vụ tai nạn khiến hai mẹ con thương vong. (Ảnh: Tiền Phong)

    Đáng nói là sau khi vụ tai nạn, tài xế vội vã lái xe khỏi hiện trường, bỏ trốn.

    Tin tức từ VietNamNet, chứng kiến cái chết của mẹ cùng thương tích trên người, cô gái đã ngất tại hiện trường. Sau tai nạn được người dân chuyển đi bệnh viện cấp cứu.

    Theo người dân, thời điểm trước khi con gái bà L ngất tại hiện trường. Cô gái này đã kịp ghi lại biển số xe và các đặc điểm nhận dạng.

    Hiện lực lượng chức năng đang truy tìm ô tô liên quan để phục vụ công tác điều tra.

    Đức An(Tổng hợp)

    Xem thêm video tin tức:

    [mecloud]SCabawESAC[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tai-xe-cuong-cuong-chay-khoi-hien-truong-khi-can-thuong-vong-hai-me-con-a114604.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.