+Aa-
    Zalo

    Tài xế tông chết bảo vệ khu đô thị ở Hà Nội bị phạt tù chung thân

    (ĐS&PL) - HĐXX đánh giá, hành vi phạm tội của Trịnh Bá Trọng đặc biệt nguy hiểm, thể hiện tính chất côn đồ, coi thường tính mạng của người khác.

    Ngày 8/4, TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trịnh Bá Trọng (SN 1984, ở huyện Gia Lâm) án chung thân về tội “Giết người”.

    Ngoài án phạt tù, bị cáo phải bồi thường 215 triệu đồng và cấp dưỡng cho hai con của bị hại mỗi cháu 4 triệu đồng/tháng cho đến khi đủ 18 tuổi, bồi thường Công ty Vinhomes 3 triệu đồng.

    HĐXX đánh giá, hành vi phạm tội của Trịnh Bá Trọng đặc biệt nguy hiểm, thể hiện tính chất côn đồ, coi thường tính mạng của người khác.

    Hồ sơ vụ án thể hiện, khoảng 12h30 ngày 28/3/2023, Trọng điều khiển ô tô taxi đến gara sửa chữa ở Khu đô thị Vinhomes Ocean Park để rửa. Khi đến gara, Trọng để xe cho nhân viên gara, còn mình đi bộ vào phòng trọ của bạn ăn cơm, uống rượu.

    Bị cáo Trọng tại phiên tòa. (Ảnh: H.C)

    Bị cáo Trọng tại phiên tòa. (Ảnh: H.C)

    Sau khi rửa xe xong, nhân viên gara để xe của Trọng dưới đường. Chiếc xe sau đó bị lực lượng bảo vệ Khu đô thị Vinhomes Ocean Park khóa bánh vì đỗ không đúng nơi quy định. Cuối giờ chiều cùng ngày, Trọng ra lấy ô tô. Khi điều khiển xe được một đoạn phát hiện bánh xe bị khóa, xịt lốp nên phải dừng lại.

    Cùng lúc này, anh Nguyễn Đức Trường (SN 1993, ở huyện Gia Lâm) là nhân viên bảo vệ Khu đô thị Vinhomes Ocean Park cùng 3 nhân viên bảo vệ khác đi đến và yêu cầu Trọng về văn phòng viết cam kết không vi phạm lỗi đỗ xe không đúng nơi quy định.

    Trọng không đồng ý vì cho rằng mình không có lỗi mà do nhân viên gara rửa xe, đồng thời Trọng lấy kích ra định thay lốp xe bị xịt. Lực lượng bảo vệ của Khu đô thị Vinhomes Ocean Park, gồm các anh Vũ Trung Dũng, Đình Trọng Duy, Nguyễn Đức Trường và Đào Văn Quý, điều khiển môtô đi theo xe của Trọng để yêu cầu anh này về văn phòng làm việc.

    Trọng nhìn gương chiếu hậu thấy có bảo vệ theo sau nên nên đạp ga tăng tốc, lao về phía anh Dũng dẫn đến va chạm khiến nạn nhân thương tích nặng. Dù được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng anh Dũng tử vong.Khi cảnh sát bắt giữ Trọng, kiểm tra nồng độ cồn bị cáo cho thấy kết quả: 0,454 mg/l khí thở.

    Tại tòa, Trịnh Bá Trọng thừa nhận các tình tiết đúng như cáo trạng truy tố, song cho rằng cách buộc tội của cơ quan tố tụng là quá nặng.

    Trọng khai, hôm xảy ra vụ án đã uống rượu, sau khi ra gara lấy xe, Trọng định lái vào nhà bạn gửi nhờ và bắt xe về. Lời khai này ngay lập tức bị chủ tọa chấn chỉnh vì "đã uống rượu khi lái xe một đoạn thì cũng đã là đi".

    Theo bị cáo, khi mâu thuẫn, thấy nhiều bảo vệ khu đô thị đuổi theo nên sợ hãi, hoảng loạn, mất bình tĩnh đã đâm vào nạn nhân do không xử lý kịp. "Bị cáo không muốn có xích mích gì với an ninh, chỉ muốn mang xe đi khắc phục với gara. Lúc đó do bị cáo sử dụng rượu bia nên không nghĩ được vấn đề sâu xa như thế, bị cáo cảm thấy có sai phạm”, Trọng nói.

    Trình bày quan điểm luận tội, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội cho rằng, bị cáo thấy trước hậu quả nhưng vẫn thực hiện hành vi phạm tội. Hơn nữa khi lái xe, bị cáo đã sử dụng rượu bia. Hành vi của bị cáo là coi thường pháp luật.

    Tại tòa bị cáo thành khẩn nhưng hành vi của bị cáo quyết liệt, côn đồ nên cần xử lý nghiêm, áp dụng hình phạt tù không thời hạn nhằm răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/tai-xe-tong-chet-bao-ve-khu-o-thi-o-ha-noi-bi-phat-tu-chung-than-a411656.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan