+Aa-
    Zalo

    Tạm đình chỉ công tác tài xế vụ “dân vây xe biển xanh”

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Trung tâm Phát thanh, truyền hình, điện ảnh Công an nhân dân (CAND) vừa ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với tài xế đuổi đánh người để điều tra làm rõ sự việc.

    (ĐSPL) - Trung tâm Phát thanh, truyền hình, điện ảnh Công an nhân dân (CAND) vừa ra quyết định tạm đình chỉ công tác 10 ngày, kể từ 23/7/2014 đối với đồng chí Trần Trung Kiên, tài xế đuổi đánh người để điều tra làm rõ sự việc.

    Trước đó, vào khoảng 8h30 ngày 23/7, tại trước cửa nhà khách 25B đường Quang Trung, phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe máy do anh Nguyễn Lê Tuấn (SN 1984) trú ở 65 Trịnh Khả, phường Ngọc Trạo (Thanh Hóa) và người đi bộ là anh Trần Trung Kiên (SN 1982) trú ở phường Láng Thượng (Hà Nội). Tuấn hiện là lái xe của Trung tâm Phát thanh, Truyền hình, Điện ảnh CAND, đang tác nghiệp tại Thanh Hóa. Sau khi va chạm, Tuấn xúc phạm, chửi bới và đấm vào mặt Kiên. Anh Vương Đoàn Dũng (đi cùng anh Kiên) can ngăn và kéo anh Kiên vào xe ô tô nhưng Tuấn vẫn tiếp tục đuổi theo chửi bới và dọa đánh.

    Do bức xúc vì bị đánh, anh Kiên chạy lại xe ô tô nhãn hiệu Ford Everest mang BKS: 80A-011.26 mở cửa, lấy ra một đoạn gậy sắt đuổi theo Tuấn. Thấy thế, anh Trần Tuấn Anh (đi cùng anh Kiên) vào can ngăn. Sau đó, Tuấn tri hô người dân là lái xe biển xanh dùng vũ khí tấn công người dân và la lớn trong xe biển xanh có ma túy.

    Tạm đình chỉ công tác tài xế vụ “dân vây xe biển xanh”

    Nguyễn Lê Tuấn (áo trắng) đang trình bày với lực lượng công an. Ảnh Q.T.

    Ngay sau đó, người dân vây kín chiếc xe biển xanh do anh Kiên điều khiển. Anh Kiên cùng người trong đoàn đành đóng cửa ô tô, chờ lực lượng công an đến giải cứu.

    Tạm đình chỉ công tác tài xế vụ “dân vây xe biển xanh”

    Hàng trăm người dân đã bao vây chiếc xe ô tô biển xanh. Ảnh: Q.T

    Nhận được tin báo, cơ quan công an có mặt tại hiện trượng, yêu cầu Tuấn, Kiên đưa phương tiện về trụ sở Công an phường Ngọc Trạo để giải quyết.

    Ngay sau khi sự việc xảy ra, Trung tâm Phát thanh, Truyền hình, Điện ảnh đã trao đổi với Công an TP Thanh Hóa và các đơn vị liên quan để xác minh, làm rõ việc va chạm; đồng thời yêu cầu 3 đồng chí là Trần Trung Kiên (người liên quan trực tiếp), Trần Tuấn Anh và Vương Đoàn Dũng (người chứng kiến) viết bản tường trình báo cáo sự việc.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tam-dinh-chi-cong-tac-tai-xe-vu-dan-vay-xe-bien-xanh-a42841.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Nhận án tù vì phá xe và đánh người

    Nhận án tù vì phá xe và đánh người

    Sáng 3/9/2013, TAND TP. Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Nhật Kỳ (SN 1987, trú tổ 18 Đồng Rọ, Vĩnh Thái, Nha Trang) 2 năm tù treo về tội cố ý gây thương tích.