+Aa-
    Zalo

    Tạm đình chỉ dạy thầy giáo thể dục tát khiến học sinh tụ máu não

    • DSPL
    ĐS&PL Sau khi bị thầy giáo tát vào mặt vì tự ý chuyển chỗ, gây mất trật tự trong lớp, Cường phải nhập viện điều trị với tổn thương vùng đầu, tụ máu não.

    Sau khi bị thầy giáo tát vào mặt vì tự ý chuyển chỗ, gây mất trật tự trong lớp, Cường phải nhập viện điều trị với tổn thương vùng đầu, tụ máu não.

    Chiều 18/1, UBND tỉnh Quảng Ninh có công văn yêu cầu UBND thị xã Đông Triều xác minh việc một giáo viên đánh học sinh nhập viện.

    Sáng nay, Trưởng phòng GD-ĐT thị xã Đông Triều, Quảng Ninh - bà Lê Thu Hà xác nhận, thầy giáo Nguyễn Văn Chức (giáo viên môn Thể dục, trường THCS Xuân Sơn) đã bị tạm đình chỉ dạy 15 ngày.

    Theo thông tin gia đình nam sinh Cao Kiên Cường đăng tải trên mạng xã hội, sau khi thầy giáo thể dục tát 2 cái, Cường phải nhập viện điều trị với tổn thương vùng đầu, tụ máu não.

    Theo báo cáo của UBND thị xã Đông Triều, ngày 9/1 trong giờ thể dục của lớp 9B trường THCS Xuân Sơn, do trời mưa lạnh nên giáo viên Nguyễn Văn Chức cho học sinh học trong lớp. Thấy em Cao Kiên Cường tự chuyển chỗ ngồi, gây mất trật tự, sau khi nhắc nhở thầy Chức đã tát vào mặt em hai cái.

    Đến tối cùng ngày, nam sinh 15 tuổi bị đau đầu, được gia đình đưa vào Trung tâm y tế Đông Triều khám. Các bác sĩ kết luận em Cường bị tổn thương ở vùng đầu, gây tụ máu não.

    Gia đình đã báo cáo vụ việc đến Ban giám hiệu nhà trường. Chiều 14/1, gia đình đã chuyển Cường lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để phẫu thuật hút dịch. Đến nay, Cường đã xuất viện về nhà, tình hình sức khỏe tiến triển tốt.

    Học sinh Cường hiện đã ổn định sức khỏe.

    Trước sự việc, gia đình Cường cho hay, “Cháu hồi nhỏ có có tiểu sử tổn thương vùng đầu, đi đâu gia đình cũng nhắc nhở phải cẩn thận, thầy Chức tát cháu 2 cái gián tiếp làm đầu cháu bị tụ máu não”.

    Trước sự việc trên, UBND thị xã Đông Triều đã ra chỉ đạo tạm thời đình chỉ công tác 15 ngày đối với thầy Nguyễn Văn Chức. Giao các đơn vị chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.

    Bên cạnh đó, yêu cầu nhà trường và giáo viên tiếp tục phối hợp với gia đình chăm sóc sức khỏe của em Cường. Làm tốt công tác tư tưởng đối với gia đình em Cường về hướng xử lý đối với vụ việc theo đúng quy định.

    Đồng thời, có biện pháp kèm cặp, bổ sung kiến thức các môn học cho em Cường sau khi xuất viện để đảm bảo theo kịp chương trình.

    Mỹ An (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tam-dinh-chi-day-thay-giao-the-duc-tat-khien-hoc-sinh-tu-mau-nao-a216972.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan