+Aa-
    Zalo

    Tạm giam đối tượng phá huỷ cột điện cao thế ở Bắc Giang

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Cơ quan An ninh điều tra tỉnh đã tiến hành bắt tạm giam Triệu Văn Nhất (SN 1997), thường trú tại thôn Lũng Phiắc, xã Đàm Thuỷ, huyện Trùng Khánh (Cao Bằng) để điều tra về hành vi phá huỷ cột điện cao thế.

    Báo Công Lý đưa tin, ngày 4/6, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Cơ quan An ninh điều tra tỉnh vừa tạm giam một đối tượng để điều tra về hành vi phá huỷ cột điện cao thế.

    tam giam doi tuong pha huy cot dien cao the o bac giang
    Hiện trường nơi xảy ra vụ án. Ảnh: Báo Bắc Giang

    Cụ thể, ngày 2/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Triệu Văn Nhất (SN 1997), thường trú tại thôn Lũng Phiắc, xã Đàm Thuỷ, huyện Trùng Khánh (Cao Bằng) về tội “Phá huỷ công trình quan trọng về an ninh quốc gia” quy định tại khoản 1, Điều 303 Bộ luật hình sự.

    Theo báo Bắc Giang, khoảng 0h30 ngày 28/5, tổ tuần tra của đội truyền tải điện Sóc Sơn thuộc truyền tải điện Đông Bắc 3 - Công ty truyền tải điện 1 đã phát hiện Triệu Văn Nhất đang có hành vi tháo trộm thanh giằng của cột điện 240 thuộc đường điện cao thế 500kV tuyến Quảng Ninh - Hiệp Hòa nằm trên địa phận thị trấn Nếnh (Việt Yên).

    Tổ tuần tra đã bắt giữ và đưa Nhất cùng tang vật về Công an thị trấn Nếnh bàn giao.

    Được biết, Công an huyện Việt Yên đã tiến hành lập biên bản, ra quyết định tạm giữ đối tượng Triệu Văn Nhất và chuyển hồ sơ vụ việc đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang để điều tra theo thẩm quyền.

    Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

    Hữu Minh (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tam-giam-doi-tuong-pha-huy-cot-dien-cao-the-o-bac-giang-a577723.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan