+Aa-
    Zalo

    Tạm giữ hình sự tài xế gây tai nạn làm 2 người tử vong trên đèo Bảo Lộc

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Khi đến khúc cua trên đèo Bảo Lộc, do không làm chủ được tốc độ, chiếc ô tô do tài xế Hải cầm lái đã tông 3 xe máy đang lưu thông cùng chiều khiến 2 người tử vong.

    Báo Công an Nhân dân đưa tin, Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) ngày 1/5 đã ra lệnh tạm giữ hình sự Đào Sơn Hải (SN 1981, ngụ phường An Lạc A, TP Thủ Đức) để điều tra, làm rõ vụ tai nạn xảy ra trên đèo Bảo Lộc làm 2 người phụ nữ tử vong tại chỗ.

    Trước đó, vào chiều 30/4, trên đèo Bảo Lộc đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn nghiêm trọng giữa 5 phương tiện giao thông (1 xe con, 1 xe tải và 3 xe máy) đều đang lên đèo. Tai nạn xảy ra lúc trời mưa, đường đèo trơn trượt.

    tam giu hinh su tai xe gay tai nan lam 2 nguoi tu vong tren deo bao loc 01
    Thời điểm xảy ra tai nạn trời mưa, đường trơn trượt. Ảnh: Công an Nhân dân

    Theo Tiền phong, qua trích xuất camera giám sát hành trình, cơ quan điều tra xác định khoảng 16h cùng ngày, ông Hải điều khiển chiếc ô tô 7 chỗ leo đèo Bảo Lộc, theo hướng từ TP HCM - Đà Lạt.

    Đến khúc cua tại Km 104 +600 trên đèo Bảo Lộc (xã Đại Lào, TP Bảo Lộc), do không làm chủ được tốc độ, chiếc ô tô do tài xế Hải cầm lái đã tông 3 xe máy đang lưu thông cùng chiều phía trước.

    Cú va chạm mạnh khiến 3 xe máy bị đẩy vào gầm xe tải đông lạnh đang chạy cùng chiều do tài xế T.Q.T (SN 1991, ngụ xã Hoà Xuân, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) điều khiển.

    Hậu quả, chị L.T.K (SN 1987, ngụ xã Đắc Rung, huyện Đắk Song, Đắk Nông) và chị Đ.T.H (SN 1995, xã Lộc Nga, TP Bảo Lộc) đi trên cùng 1 xe máy tử vong tại chỗ.

    Hoa Vũ (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tam-giu-hinh-su-tai-xe-gay-tai-nan-lam-2-nguoi-tu-vong-tren-deo-bao-loc-a536101.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan