+Aa-
    Zalo

    Tạm giữ kẻ chuyên tìm các cô gái ở trọ một mình để cướp tài sản và hiếp dâm

    • DSPL
    ĐS&PL Cơ quan CSĐT Công an thị xã Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Mến để điều tra hành vi "Cướp tài sản" và "Hiếp dâm.

    Ngày 2/4, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Mến (SN 2001, quê Trà Vinh) để điều tra hành vi "Cướp tài sản" và "Hiếp dâm, theo báo Công an nhân dân.

    Khoảng 15h ngày 25/3, Mến dạo quanh các phòng trọ ở phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, để thực hiện hành vi phạm tội với các cô gái ở phòng trọ một mình.

    Phát hiện chị N. (SN 1999, quê Bạc Liêu) đang ở trong phòng trọ một mình, Mến đẩy cửa xông vào rồi dùng dao khống chế nạn nhân, cướp sợi dây chuyền.

    Cướp xong, Mến khống chế, định hiếp dâm chị N. nhưng nạn nhân chống cự quyết liệt nên nghi phạm đành rời khỏi hiện trường.

    cuop tai san hiep dam
    Đối tượng Nguyễn Văn Mến bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: Công an nhân dân.

    Công an thị xã Tân Uyên sau đó xác lập chuyên án đấu tranh, bắt giữ Mến sau 6 ngày gây án. Nghi phạm khai ngoài vụ việc trên, thanh niên này còn thực hiện nhiều vụ cướp tài sản, hiếp dâm ở TP.Thuận An (Bình Dương) và TP.Biên Hòa, Đồng Nai.

    Nhà chức trách xác định Mến có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản và dương tính với chất ma túy.

    Trước đó vào ngày 1/4, Công an TP.Thủ Dầu Một cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Chí Tâm (SN 1988, Đồng Tháp) về hành vi "Hiếp dâm", "Bắt, giữ người trái pháp luật" và "Cưỡng đoạt tài sản".

    Theo điều tra, bị can Tâm và chị S. (SN 1987, ngụ TP.HCM) có quan hệ tình cảm với nhau. Thời gian gần đây, do xảy ra mâu thuẫn về việc Tâm thường có hành vi ghen tuông, chị S. chia tay với Tâm nhưng Tâm không đồng ý.

    Ngày 20/3, Nguyễn Chí Tâm đột nhập vào nhà của chị S. (địa chỉ khu phố 1, phường Phú Tân, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) khống chế chị S. để ép chị S. quan hệ tình dục.

    Sau khi quan hệ tình dục, Tâm yêu cầu chị S. phải chuyển cho Tâm 300 triệu đồng để Tâm làm ăn, nhưng chị S. nói không có tiền và chỉ chuyển 10 triệu, thì Tâm đồng ý.

    Sau đó, 2 người nảy sinh mâu thuẫn. Người đàn ông đã dùng hung khí khống chế người phụ nữ và cố thủ bên trong nhà.

    Sau nhiều lần vận động, thuyết phục nhưng Tâm vẫn ngoan cố không đồng ý mở cửa, đồng thời xét thấy có dấu hiệu gây nguy hiểm cho chị S., nên Công an TP.Thủ Dầu Một phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bình Dương tiến hành các biện pháp nghiệp vụ khống chế, bắt giữ Tâm và giải cứu chị S. đảm bảo an toàn, theo Tri thức trực tuyến.

    Linh Chi(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tam-giu-ke-chuyen-tim-cac-co-gai-o-tro-mot-minh-de-cuop-tai-san-va-hiep-dam-a570839.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan