Tạm giữ nghi phạm trộm chó dùng kích điện tấn công cảnh sát


Thứ 2, 22/01/2018 | 00:49


Một trong hai nghi phạm trộm chó, dùng kích điện, chai thủy tinh chống trả lực lượng chức năng khi đã bị tạm giữ.

Một trong hai nghi phạm trộm chó, dùng kích điện, chai thủy tinh chống trả lực lượng chức năng khi đã bị tạm giữ.

Theo tin từ Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An), hiện cơ quan này đang tạm giữ Hồ Sỹ Tam (51 tuổi, trú tại xã Thương Sơn, huyện Đô Lương) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản và Chống người thi hành công vụ. Riêng nghi phạm tên Phượng (trú tại xã Minh Thành, huyện Yên Thành) đang bỏ trốn, cảnh sát vẫn tiếp tục truy bắt.

Nghi phạm Hồ Sỹ Tam tại cơ quan Công an. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Vào tối ngày 19/1, hai người đàn ông Tam và Phượng  trên đi xe máy đến địa bàn xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn có biểu hiệu nghi vấn đi trộm chó và bị tổ công tác của Công an huyện Anh Sơn phát hiện, yêu cầu kiểm tra hành chính.

Tuy nhiên, thay vì chấp hành hiệu lệnh, cả hai tăng ga tông thẳng xe vào cảnh sát để bỏ chạy. Lúc này, người ngồi phía sau (được xác định là Tam) dùng một chai thủy tinh, kích điện tấn công lực lượng chức năng để tẩu thoát.

Trước sự chống trả của hai đối tượng, Tổ công tác đã kịp thời khống chế và bắt Tam. Riêng Phượng ngồi phía trước nhanh chóng lái xe máy tẩu thoát.

Tại hiện trường, Cảnh sát thu giữ 1 kích điện, 1 bình xịt hơi cay, 2 cuộn băng dính đen, 1 balo đựng quần áo.

Theo lời khai của Tam, cả hai đi xe máy đến địa bàn huyện Anhh Sơn để trộm chó thì bị phát hiện và bắt giữ.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục truy bắt đối tượng còn lại.

Vũ Đậu (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tam-giu-nghi-pham-trom-cho-dung-kich-dien-tan-cong-canh-sat-a217164.html