+Aa-
    Zalo

    Tạm giữ ông lão dùng búa đánh chết em ruột vì miếng thịt trâu

    • DSPL
    ĐS&PL Người anh gần 70 tuổi ở Bến Tre xin em ruột miếng thịt trâu nhưng không được. Hai bên sau đó cãi nhau, dẫn đến án mạng.

    Sau khi hai anh em nhậu xong, người anh trai hỏi xin em miếng thịt trâu đem về nhà nhưng không được đáp ứng. Hai bên xảy ra cãi cự, không kiềm chế được bản thân, người anh dùng búa sát hại em ruột.

    Ngày 22/9, Công an tỉnh Bến Tre tạm giữ hình sự Phan Văn Nghiêm (67 tuổi, ngụ xã Phú Lễ, huyện Ba Tri) về hành vi Giết người. Nạn nhân là ông Phan Văn Miêm (63 tuổi, em ruột nghi can).

    Người đàn ông 67 tuổi bị tạm giữ điều tra vì đánh chết em ruột - Ảnh: Thanh niên

    Theo điều tra ban đầu, vụ việc xảy ra vào sáng 21/9. Vào thời điểm trên, Nghiêm đến nhà em trai là ông Miêm nhậu. Tàn cuộc, Nghiêm ngỏ lời xin em trai miếng thịt trâu đem về nhà.

    Ông Miêm không đáp ứng yêu cầu của anh ruột nên hai bên xảy ra cự cãi. Ông Nghiêm giận nên bỏ về, còn người em tiếp tục nhậu.

    Đến khoảng 10h cùng ngày, ông Miêm về nhà, chửi và cầm búa dọa đánh ông Nghiêm. Hai bên xảy ra xô xát, ông Nghiêm đẩy ông Miêm ngã sấp, rồi giật búa đập vào phía sau đầu ông Miêm.

    Ông Miêm được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong tại bệnh viện lúc 14h ngày 21/9.

    Hiện cơ, quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre đang tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

    Quỳnh Chi (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tam-giu-ong-lao-dung-bua-danh-chet-em-ruot-vi-mieng-thit-trau-a245062.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan