Tấm vé cuối cùng dự World Cup 2022 đã có chủ


Thứ 4, 15/06/2022 | 08:05


Cùng sự kiện

Costa Rica đã trở thành đội bóng cuối cùng giành tấm vé đến Qatar tham dự vòng chung kết World Cup 2022.

Rạng sáng 15/6, tuyển Costa Rica đã đánh bại New Zealand 1-0 trong trận play-off liên khu vực để giành vé cuối cùng dự World Cup 2022.

Trận đấu trên sân Ahmed bin Ali diễn ra kịch tính ngay phút thứ 3. Costa Rica tận dụng tình huống thiếu tập trung của hàng thủ New Zealand để mở tỷ số. Jewison Bennette đột phá bên cánh trái rồi căng ngang để Joel Campbell dứt điểm hiểm hóc vào góc xa, hạ gục thủ môn Oliver Sail.

Khoảnh khắc tỏa sáng của Campbell giúp Costa Rica giành thắng lợi tối thiểu, qua đó có lần thứ 6 trong lịch sử và là lần thứ 3 liên tiếp dự World Cup. Ngược lại đây là lần thứ 3 liên tiếp New Zealand lỡ cơ hội dự World Cup. Sau khi tham dự World Cup 2010 tại Nam Phi, New Zealand thua các trận play-off liên lục địa năm 2014 và 2018 trước Mexico và Peru, năm nay họ thất bại trước Costa Rica.

Bóng đá - Tấm vé cuối cùng dự World Cup 2022 đã có chủ
Niềm vui của các cầu thủ Costa Rica sau khi giành vé dự World Cup 2022.

Tại VCK World Cup 2022, Costa Rica sẽ nằm ở bảng E nơi có sự góp mặt của các đội tuyển Tây Ban Nha, Đức và Nhật Bản. Đây được xem là thử thách không nhỏ với thầy trò huấn luyện viên Luis Fernando Suarez khi mà Tây Ban Nha và Đức được đánh giá cao.

Lễ bốc thăm chia bảng VCK World Cup 2022 được tổ chức vào ngày 1/4, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Doha (DECC) ở thành phố Doha (Qatar). 32 đội tuyển góp mặt sẽ được chia thành 4 nhóm hạt giống. Nhóm hạt giống số 1 gồm chủ nhà Qatar và 7 đội có thứ hạng cao nhất theo bảng xếp hạng của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA).

Theo dự kiến, vòng bảng World Cup 2022 sẽ diễn ra từ ngày 21/11 - 2/12. Vòng 1/8 từ ngày 3 - 6/12. Vòng kứ kết diễn ra trong các ngày 9 và 10/12. Ngày 13 và 14/12 là thời điểm của các trận bán kết. Trận chung kết để tìm ra nhà vô địch diễn ra ngày 18/12.

Đội hình xuất phát:

Costa Rica: Keylor Navas, Bryan Oviedo, Keysher Fuller, Francisco Calvo, Oscar Duarte, Yeltsin Tejeda, Celso Borges, Gerson Torres, J. Bennette, Joel Campbell, Anthony Contreras.

New Zealand: Oliver Sail, Nando Pijnaker, Bill Tuiloma, Winston Reid, Liberato Cacage, Niko Kirwan, Joe Bell, Clayton Lewis, Matthew Garbett, Chris Wood, Alex Greive.

Linh Chi (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tam-ve-cuoi-cung-du-world-cup-2022-da-co-chu-a541067.html