+Aa-
    Zalo

    Tấn công cảnh sát khi bị kiểm tra vi phạm giao thông

    ĐS&PL Bị dừng xe kiểm tra, Thảo và Tú kháng cự, sau đó cầm dao tấn công công an rồi nhảy xuống sông để trốn.

    Bị dừng xe kiểm tra, Thảo và Tú kháng cự, sau đó cầm dao tấn công công an rồi nhảy xuống sông để tẩu thoát.

    Theo báo Tri thức trực tuyến, ngày 24/7, Công an phường Phú Cường (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) cho biết đã tạm giữ Nguyễn Hữu Thảo (28 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM) để điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ.

    Cơ quan này cũng đang truy tìm nam thanh niên tên Tú (chưa rõ lai lịch) để phục vụ điều tra.

    Thanh niên tên Tú cầm dao chống trả công an - Ảnh: báo Thanh niên

    Báo Thanh niên dẫn nguồn tin từ Công an TP.Thủ Dầu Một, khoảng 21 giờ 30 ngày 23/7, đội tuần tra của Công an phường Phú Cường phối hợp với lực lượng dân quân thường trực tổ chức tuần tra đêm trên địa bàn.

    Khi đến đường Bạch Đằng (phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một), đoạn qua khu phố 6 (phường Phú Cường), lực lượng tuần tra phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển hai xe máy BS 59M1 - 367.45 và 59L1 - 103.78 không đội mũ bảo hiểm, chạy lạng lách trên đường nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra giấy tờ. Tuy nhiên, 2 thanh niên này cự cãi, không chấp hành.

    Trước thái độ bất hợp tác của 2 thanh niên, cảnh sát đã tạm giữ chìa khóa xe máy. Ngay lập tức, nam thanh niên điều khiển xe máy BS 59M1 - 367.45 nắm cổ áo, kẹp cổ và nắm kéo đai lưng của chiến sỹ cảnh sát để lấy lại chìa khóa. Cùng lúc, nam thanh niên đi trên xe máy BS 59L1 - 103.78 rút dao bấm trong người chạy lại hỗ trợ cho bạn.

    Phát hiện nam thanh niên cầm dao, lực lượng tuần tra đã dùng công cụ hỗ trợ trấn áp. Bị đáp trả, 2 nam thanh niên nhảy xuống sông Sài Gòn định bỏ trốn nhưng bị lực lượng bắt giữ được một người.

    Tại cơ quan công an, nam thanh niên bị bắt giữ khai tên là Nguyễn Hữu Thảo (28 tuổi, ngụ huyện.Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh). Người còn lại tên Tú hiện đang bỏ trốn.

    Công an TP.Thủ Dầu Một đang củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ.

    Điều 257. Tội chống người thi hành công vụ (Bộ luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung ngày 19/06/2009):

    1. Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

    A) Có tổ chức;

    B) Phạm tội nhiều lần;

    C) Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội;

    D) Gây hậu quả nghiêm trọng;

    Đ) Tái phạm nguy hiểm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tan-cong-canh-sat-khi-bi-kiem-tra-vi-pham-giao-thong-a197087.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan