+Aa-
    Zalo

    Tân giám đốc, phó giám đốc mới của bảo hiểm xã hội TP.HCM là ai?

    (ĐS&PL) - Ngày 28/4, BHXH TP.HCM cho biết, tại trụ sở của đơn vị đã diễn ra lễ công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ.

    Tại buổi lễ, ông Nguyễn Thế Mạnh đã trao quyết định bổ nhiệm ông Lò Quân Hiệp, Vụ trưởng Vụ Thanh tra - kiểm tra, BHXH Việt Nam, giữ chức vụ Giám đốc BHXH TP.HCM kể từ ngày 1/5/2023.

    Đồng thời, ông Nguyễn Minh Châu, Phó chánh Văn phòng BHXH Việt Nam phụ trách phía nam, giữ chức vụ Phó giám đốc BHXH TP.HCM kể từ ngày 1/5/2023.

    tan giam doc pho giam doc moi cua bao hiem xa hoi tphcm la ai

    Ông Lò Quân Hiệp (bìa phải) và ông Nguyễn Minh Châu (thứ hai từ trái qua) - Ảnh: Bảo hiểm xã hội TP.HCM.

    Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh tin tưởng rằng ông Lò Quân Hiệp với kinh nghiệm công tác lâu năm, kinh qua nhiều chức vụ lãnh đạo, quản lý sẽ sớm nắm bắt nhiệm vụ mới, cùng tập thể BHXH TP.HCM phát huy thế mạnh, tháo gỡ khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

    Tân giám đốc Bảo hiểm xã hội TP.HCM, ông Lò Quân Hiệp, bày tỏ niềm vinh dự khi được tin tưởng, tín nhiệm, bổ nhiệm.

    Ông Hiệp cam kết sẽ phấn đấu triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu, phát huy trí tuệ và tinh thần đoàn kết của tập thể để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện hiệu quả mục tiêu an sinh xã hội.

    Hiện nay, ngoài ông Lò Quân Hiệp giữ chức vụ giám đốc, Bảo hiểm xã hội TP.HCM còn có 5 phó giám đốc là ông Nguyễn Quốc Thanh, ông Trần Dũng Hà, bà Nguyễn Thị Thu Hằng, bà Nguyễn Thị Mỹ Dung và ông Nguyễn Minh Châu.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tan-giam-doc-pho-giam-doc-moi-cua-bao-hiem-xa-hoi-tphcm-la-ai-a573930.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan