+Aa-
    Zalo

    Tân Tạo chi cho bà Đặng Thị Hoàng Yến gần 2.000 tỷ đồng mang sang Mỹ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tân Tạo đã "mạnh tay" chi cho Chủ tịch Đặng Thị Hoàng Yến gần 2.000 tỷ mang sang Mỹ nhằm mục đích đầu tư, khiến dòng tiền kinh doanh âm nặng 1.114 tỷ.

    Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2022 của Công ty Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo - Itaco (MCK: ITA), doanh thu thuần trong kỳ của doanh nghiệp đạt gần 310 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ở mức gần 118 tỷ đồng.

    tan tao chi gan 2000 ty cho chu tich dang thi hoang yen dspl
    Bà Đặng Thị Hoàng Yến- Chủ tịch HĐQT Tân Tạo. Ảnh: VNE

    Tân Tạo không có duy trì các khoản vay nợ ngân hàng trong nhiều năm và không chịu áp lực lãi vay.

    Tiền và tương đương tiền của doanh nghiệp tụt giảm từ mức hơn 230 tỷ đồng cuối 2021 xuống còn hơn 20 tỷ vào cuối quý II/2022.

    Một điểm đáng chú ý trong báo cáo của công ty là khoản phải thu khác tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm, từ mức 2.046 tỷ đồng vào cuối 2021 lên 3.947 tỷ đồng tính tới cuối quý II/2022. Mức tăng lên tới trên 1.900 tỷ đồng.

    Mục đích là để tham gia các dự án đầu tư tại Mỹ. Trong kỳ, ITA đã thu hồi vốn góp đầu tư vào các công ty khác để dịch chuyển dòng tiền tạm ứng trên cho bà Yến.

    Trong đó, chủ yếu là khoản chi tạm ứng cho bà Maya Dangelas (Đặng Thị Hoàng Yến - Chủ tịch HĐQT) là 1.937 tỷ đồng, chiếm 56% khoản phải thu ngắn hạn khác.

    Tại ĐHCĐ vừa mới đây của ITA, bà Maya Dangelas cho biết bên cạnh hoạt động kinh doanh trong nước, công ty đã mở rộng đầu tư khu công nghệ cao tại Mỹ từ nhiều năm trước và năm nay bắt đầu thu kết quả.

    Công ty bắt đầu chi tạm ứng trên cho dự án tại Mỹ vào cuối năm 2020 với số tiền chỉ 14 tỷ, đến cuối năm 2021 là 59 tỷ và cuối quý I/2022 có số dư 63 tỷ đồng. Như vậy, con số chi ra tăng lên chủ yếu trong quý II/2022.

    Tính đến hết quý II/2022, quy mô tài sản của doanh nghiệp vẫn duy trì quanh mức trên 13.000 tỷ đồng. Tuy nhiên cơ cấu dịch chuyển đáng kể khi tăng mạnh chi tạm ứng cho bà Maya Dangelas và ngược lại rút vốn hơn 1.650 tỷ đồng tại công ty Phát triển Năng lượng Tân Tạo.

    Cấu trúc nguồn vốn duy trì chính sách vay nợ khá thấp với chỉ 129 tỷ đồng. Công ty có lợi nhuận chưa phân phối tích lũy đến 1.428 tỷ đồng.

    Do chi tạm ứng gần 2.000 tỷ đồng cho chủ tịch HĐQT nên dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh chuyển sang âm hơn 1.100 tỷ đồng.

    Trong một diễn biến liên quan, hồi cuối tháng 6/2022, bà Đặng Thị Hoàng Yến có đơn kêu cứu sau thông tin lan truyền về việc Buộc phá sản Tập đoàn Tân Tạo.

    Trước đó, ITA bị Tòa án nhân dân TP.HCM ra Quyết định mở thủ tục phá sản từ năm 2018, nhưng đến nay, thông tin này chưa được công khai rộng rãi. Trong 4 năm qua, Itaco vẫn công bố thông tin về báo cáo tài chính kiểm toán, tổ chức họp ĐHĐCĐ.

    Theo bà Yến, ITA có tổng giá trị tài sản là 13.273 tỷ đồng và là Công ty niêm yết, vậy mà chỉ vì một khoản giả mạo chiếm chưa tới 0,2% tổng giá trị tài sản, các cơ quan chức năng lại buộc ITA phải công bố phá sản là một điều vô lý.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tan-tao-chi-cho-ba-dang-thi-hoang-yen-gan-2-000-ty-dong-mang-sang-my-a546751.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan