Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt vào ngày 24/2 (giờ địa phương), một số địa điểm tại Ukraine bị phá hủy nặng nề và để lại tàn tích nghiêm trọng.
Sau 3 tháng chiến sự, Ukraine tiếp tục bị phá hủy nghiêm trọng, trong khi Nga chuyển trọng tâm giao tranh sang miền Đông nước này với sự áp đảo về hỏa lực.
Giới chức Ukraine ước tính, xung đột đã gây thiệt hại ít nhất 600 tỷ USD cho nền kinh tế của nước này. Các hình ảnh chụp từ trên cao cho thấy hàng loạt cơ sở hạ tầng, từ khu dân cư đến các cảng biển, đường sắt, trung tâm công nghiệp bị phá hủy nghiêm trọng.
Nền kinh tế gần như bị đóng băng. Việc tái thiết Ukraine sau chiến tranh sẽ là một thách thức lớn, khi một số nhà kinh tế ước tính số tiền cần tới có thể lên đến 2 nghìn tỷ EURO.
Một người dân địa phương ngồi trên sân gần một khu căn hộ bị hư hại nặng nề trong cuộc giao tranh Ukraine-Nga ở thành phố cảng phía Nam Mariupol, Ukraine ngày 20/5.Một khung cảnh cho thấy một tòa nhà dân cư bị phá hủy tại thị trấn Popasna thuộc Vùng Luhansk, Ukraine ngày 26/5.Một tòa nhà khác bị phá hủy nghiêm trọng ở thành phố cảng Mariupol, ngày 20/5.Lỗ đạn được nhìn thấy tại cổng một nhà thờ địa phương ở Mala Rohan, ngày 25/5.Lực lượng quân đội Nga đang tiến hành rà phá bom mìn trên lãnh thổ của nhà máy thép Azovstal ở thành phố cảng Mariupol, Ukraine vào ngày 22/5.Tamara Vrazovskaya ra hiệu khi cô nhặt hoa bên cạnh một chiếc xe tăng bị phá hủy của Nga ở Mala Rohan, ngày 25/5.Các mảnh vỡ được nhìn thấy trên đường phố sau cuộc tấn công của quân đội Nga tại thị trấn Bakhmut, vùng Donetsk, ngày 27/5.Một tòa nhà được phản chiếu qua cửa sổ bị vỡ vụn của cửa hàng trong khu dân cư sau khi bị pháo kích bằng đạn chùm ở Kharkiv, ngày 23/5.Khung cảnh cho thấy thiệt hại trên nóc tòa nhà sau khi bị pháo kích vào một khu dân cư ở Kharkiv, ngày 26/5.Một chiếc ô tô bị hư hỏng được nhìn thấy trong khu dân cư Severnaya Saltyvka ở Kharkiv, ngày 26/5.
Bích Thảo(Theo Reuters)
Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tan-tich-tan-hoang-sau-cuoc-tan-cong-cua-nga-tren-dat-ukraine-a539106.html
Tổng thống Mỹ Joe Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden bày tỏ sốc nặng vì bạo lực súng đạn vô nghĩa một lần nữa gây đau thương cho cộng đồng người Mỹ vào đúng ngày Quốc khánh của đất nước này.
Cả lực lượng Nga và Ukraine đều đã phải gánh chịu thương vong nặng nề trong cuộc chiến giành Luhansk, đặc biệt là cuộc bao vây hai thành phố Lysychansk và Sievierodonetsk.
Chính phủ Ukraine tin rằng, kế hoạch tái thiết trị giá hơn 750 tỷ USD cần 1/3 nguồn đầu tư từ lĩnh vực tư nhân và nên sử dụng các tài sản của Nga bị tịch thu và phong tỏa để làm nguồn cung cấp tài chính chủ yếu.
Vụ xả súng ngày Quốc khánh 7/4 xảy ra vào thời điểm nước Mỹ đang vật lộn với nhiều vấn đề khác bao gồm phán quyết tranh cãi về quyền phá thai và vấn đề quản lý súng đạn.
Trong khi nhiều người hoảng loạn tìm đường chạy khỏi hiện trường vụ xả súng ngày Quốc khánh Mỹ 4/7 ở Chicago (Mỹ), bác sĩ David Baum đã ngược dòng tới hỗ trợ sơ cứu người bị thương.