+Aa-
    Zalo

    Táo tợn dùng súng, bịt mặt xông vào cướp ngân hàng ở Vĩnh Long

    ĐS&PL Người đàn ông đội nón bảo hiểm, bịt mặt, tay cầm súng xông vào chi nhánh ngân hàng ở KCN táo tợn cướp trên 200 triệu đồng rồi ôm tiền lên xe tẩu thoát.

    Người đàn ông đội nón bảo hiểm, bịt mặt, tay cầm súng xông vào chi nhánh ngân hàng ở KCN táo tợn cướp trên 200 triệu đồng rồi ôm tiền lên xe tẩu thoát.

    Chiều ngày 27/9, trao đổi với phóng viên báo VietNamNet, Đại tá Phạm Văn Ngân - Phó giám đốc Công an Vĩnh Long xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cướp ngân hàng táo tợn, hiện đơn vị đang khám nghiệm hiện trường, làm rõ vụ việc.

    Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ cướp ngân hàng - Ảnh: báo VnExpress

    Theo thông tin ban đầu đăng tải trên báo Tuổi trẻ, khoảng 15h ngày 27/9, một đối tượng đội mũ bảo hiểm, bịt mặt, tay cầm một vật nghi là súng xông vào Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) chi nhánh Khu công nghiệp Hòa Phú, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long yêu cầu mọi người nằm xuống rồi ném một giỏ xách vào trong quầy giao dịch ép nhân viên bỏ tiền vào túi.

    Hoảng sợ, mọi người đều làm theo lời tên cướp. Sau khi lấy được túi tiền, tên cướp đã lên xe lên xe máy hiệu AirBlade không biển số chạy mất. Qua thống kê sơ bộ của ngân hàng, số tiền bị cướp trên 200 triệu đồng.

    Báo VnExpress dẫn lời đại tá Nguyễn Văn Ngân, ngay sau khi nhận được tin báo, Công an Vĩnh Long cùng các đội nghiệp vụ đã đến hiện trường tiến hành trích xuất camera an ninh của ngân hàng, truy tìm thủ phạm.

    Hiện tại, phía công an vẫn chưa xác định được tên cướp dùng súng thật hay giả.

    (Tổng hợp)
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tao-ton-dung-sung-bit-mat-xong-vao-cuop-ngan-hang-o-vinh-long-a203291.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan