+Aa-
    Zalo

    Táo tợn giật dây chuyền giữa ban ngày, 2 đối tượng bị người dân khống chế

    • DSPL
    ĐS&PL Cướp giật được sợi dây chuyền, hai thanh niên tháo chạy thì bị người dân truy đuổi, khống chế cùng tang vật, phương tiện.

    Cướp giật được sợi dây chuyền, hai thanh niên tháo chạy thì bị người dân truy đuổi, khống chế cùng tang vật, phương tiện.

    Hai thanh niên cướp giật dây chuyền bị người dân khống chế. (Ảnh: PLO)

    Công an huyện Hóc Môn (TP.HCM) đang tạm giữ Nguyễn Quốc Duy (17 tuổi, ngụ xã Xuân Thới Sơn) và Huỳnh Vi Khang (22 tuổi, ngụ xã Bà Điểm) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

    Thông tin ban đầu, vào sáng 6/4, Duy lái xe máy chở theo Khang chạy nhiều vòng tại khu vực xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn để tìm "con mồi".

    Khi đến khu vực chân Cầu Lớn, hai thanh niên thấy người phụ nữ đi xe máy một mình, trên cổ đeo sợi dây chuyền nên áp sát, giật tài sản của nạn nhân.

    Sau đó, Khang ngồi sau giật phăng sợi dây chuyền của người này rồi tháo chạy. Tuy nhiên chưa chạy được bao xa thì bị người dân truy đuổi, khống chế cùng tang vật, phương tiện. Cả hai sau đó được người dân bàn giao cho Công an huyện Hóc Môn.

    Tại cơ quan điều tra, ban đầu cả hai đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

    Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra, làm rõ.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tao-ton-giat-day-chuyen-giua-ban-ngay-2-doi-tuong-bi-nguoi-dan-khong-che-a361620.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan