+Aa-
    Zalo

    Tập 9 Gương mặt thân quen: Hóa thân thành Thanh Lam, Hà Thúy Anh giành giải nhất

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Trong tập 9 Gương mặt thân quen, Hà Thúy Anh đạt giải nhất tuần với 35 điểm.

    (ĐSPL) - Trong tập 9 Gương mặt thân quen, Hà Thúy Anh đạt giải nhất tuần với 35 điểm.

    Sau bao tuần không gây được ấn tượng, tuần này với hình tượng diva Thanh Lam, cô đã thuyết phục ban giám khảo dành tặng điểm số cao nhất. Sau khi thể hiện xong phần dự thi của mình, bộ 3 giám khảo đã phải đứng lên dành tràng pháo tay tán thưởng và dành tặng lời khen cho nữ ca sĩ này.

    Tiết mục 1: Bạch Công Khanh hóa thân thành Bi Rain với I’m coming


    Bấm chọn vào một nam ca sĩ nổi tiếng với những cú nhảy điệu nghệ và từng làm xiêu lòng khán giả qua vai diễn chính trong phim Ngôi nhà hạnh phúc, Bạch Công Khanh cho biết anh đang rất vui và mong chờ những buổi luyện tập vũ đạo.

    Vốn đã được khán giả biết đến qua khả năng danceport tài tình, chàng diễn viên trẻ tiếp tục háo hức chờ đợi được thử sức với những hình tượng mới. Anh cho biết phải tập hát với một đôi mắt luôn khép hờ rất đặc trưng của Bi Rain.


    Sau đó, anh còn dí dỏm tiết mộ để có một thân hình “cơ bắp sáu múi”, anh đã phải tăng cường thêm việc bổ sung thêm “muối” khiến Đại Nghĩa cũng lắc đầu buồn cười sự lạc quan của anh chàng. Tuy nhiên, Công Khanh cũng thành thật thú nhận với Tổng đạo diễn Quốc Thảo rằng “Em đang rất lo lắng vì có những đoạn đọc Rap mà nếu quá tập trung đọc thì em sợ sẽ quên lời”.

    Giám khảo Đức Huy “Hôm nay tôi bị lôi vào bài hát của bạn. Tôi không còn tìm được chút xíu Bạch Công Khanh nào ở đây mà rất là Bi Rain. Khẩu hình của bạn hôm nay đẩy hàm dưới ra rất giống nhưng đến phút cuối thì bạn quên bạn thụt vào. Tôi bắt được cái đó nhưng nhìn chung thì bạn quá xuất sắc”.


    Giám khảo Mỹ Linh “Đúng như anh Huy nói. Hôm nay tôi không còn nhận ra Bạch Công Khanh mà đang xem Bi Rain, nhất là anh chàng Bi Rain này nhảy vô cùng đẹp, rất gợi cảm với các khán giả. Và hôm nay tôi thấy bạn đã bắt được cái thần thái ấy nên tôi cho rằng đây là một tiết mục rất là thành công”.

    Giám khảo Hoài Linh “Tuần trước em vào vai ca sĩ Anh Thơ, hay cả chị Lệ Thủy thì ai cũng nói sao mà vòng eo của em gọn đẹp quá vậy. Còn hôm nay em lại vào vai một anh chàng vạm vỡ sáu múi cũng rất tốt. Em đã làm tốt về phần vũ đạo, phần hát và phần hóa trang”.

    Ngay sau phần đối thoại với Ban giám khảo, khi được MC Đại Nghĩa đề nghị việc biểu diễn lại về phần “khoe cơ thể săn chắc” khi nhảy, Công Khanh đã mạnh dạn thử lại. Với sự hóm hỉnh của mình, Đại Nghĩa đã tiết lộ bí quyết tạo nên thân hình “sáu múi” của Bạch Công Khanh chính là dùng màu để vẽ lên. Thông tin này khi được tiết lộ đã khiến khán giả không nhịn được cười.

    Tiết mục 2: Phan Ngọc Luân hóa thân thành Nghệ sĩ Giao Linh với Chuyến tàu hoàng hôn


    Phan Ngọc Luân cho biết anh cảm thấy vô cùng áp lực vì hóa thân thành một nữ ca sĩ đã khó, nay còn phải hóa thân thành một danh ca có chất giọng đặc biệt thì còn khó hơn rất nhiều lần. Cái khó mà Ngọc Luân phải làm được chính là kỹ thuật nuôi hơi, giữ hơi và cách hát lơi nhịp rất riêng của nghệ sĩ Giao Linh.

    Ngay chính Phan Ngọc Luân cũng phải thừa nhận rằng anh đang rất “đau đầu” không biết sẽ thể hiện cái chất “cảm xúc ngấm vào từng câu chữ” của nữ danh ca như thế nào vì điều đó với anh còn là một thử thách. Chàng ca sĩ trẻ mỉm cười cho rằng điểm tương đồng duy nhất giữa anh và ca sĩ Giao Linh chính là một đôi mắt to và luôn ươn ướt.


    Giám khảo Hoài Linh “Về phần hóa trang tôi thấy rất giống nhưng bước đi của em hơi nhanh. Cô Giao Linh hát lúc nào mặt cũng buồn chỉ đến gian tấu cô ấy mới cười. Còn riêng về cách nghiên cứu, về sự nhịp nhàng của cô thì anh thấy em có nghiên cứu bởi vì cô Giao Linh luôn hát nhịp lơi. Hôm nay trong cái áo dài đen này thì anh nhìn em cũng đỡ thô đây”.

    Ngay sau nhận xét của mình, giám khảo Hoài Linh đã lên sân khấu “thị phạm” cho Ngọc Luân với sự minh họa chi tiết từng động tác. Anh chân tình chia sẻ “Thưa quý vị, Hoài Linh có được ngày hôm nay là nhờ sự đỡ đầu trong nghề của mẹ Giao Linh. Mẹ Giao Linh đã luôn động viên mình trong những ngày đầu bước chân vào con đường nghệ thuật. Chính vì vậy mà phong cách của bà đã Linh cảm thấy rất thân quen vì nghiên cứu rất kỹ lưỡng”.


    Giám khảo Đức Huy “Về phần hát lúc đầu bạn nức lên rất giống nhưng càng về sau thì bạn càng đẩy nhiều quá nên hơi lố và lại có phần trước nhịp. Nói tóm lại bạn cố gắng gằn giọng giống cô Giao Linh nhưng cái sự gằn giọng của cô Giao Linh có một sự dịu dàng, còn bạn lại không như thế. Và một chi tiết quan trọng là môi của bạn quá mỏng so với cô Giao Linh, bạn phải trề trề ra một chút mới giống” .

    Giám khảo Mỹ Linh “Thật ra tôi thấy nhân dáng bạn rất giống rồi, còn những nhận xét thấu đáo thì anh Linh và anh Huy đã nói hết rồi. Tôi chỉ muốn khen bạn nghiên cứu rất kỹ cái phần rung rất chậm của những người lớn tuổi và bạn đã làm được”.

    Tiết mục 3: Hà Thúy Anh hóa thân thành Thanh Lam với Không thể và có thể


    Hà Thúy Anh cho biết cô đang cảm thấy mình rất liều lĩnh khi lựa chọn ca khúc Không thể và có thể của ca sĩ Thanh Lam. Thúy Anh cho biết “Em sợ em làm hại hình ảnh của chị ấy quá”.

    Tuy nhiên cô lại cảm thấy vô cùng phấn chấn vì lại được tiếp tục khám phá khả năng của mình qua một thể loại nhạc mới. Cô cho rằng mình đang cần tiếp thêm lửa để có thể hoàn thành tiết mục này.


    Giám khảo Mỹ Linh “Hôm nay em hát bài hát này thật sự rất là khó. Và em có những khoảnh khắc rất giống với chị Thanh Lam nhất là cái ánh mắt liếc sắc như dao cau và còn hơi ươn ướt. Hôm nay em đã có một tiết mục rất thành công”.

    Giám khảo Hoài Linh “Khi em hóa thân một nhân vật nào đó, em nghiên cứu rất kỹ. Anh còn nhớ khi em làm Phương Thanh em hát cái khẩu hình xệ xuống rất giống, giờ em lại cũng có khẩu hình nụ cười rộng rất giống Thanh Lam. Thật sự để mà hát giống Thanh Lam rất khó vì dường như cái sự mạnh liệt đã nằm trong mạch máu của cô ấy, rất khó để người khác giả. Huống chi hôm nay em chọn một bài khó mà em vẫn làm rất tốt cả về phần hóa trang, luyến láy hết sức tuyệt vời”.

    Giám khảo Đức Huy “Một tiết mục rất hay, rất giống Thanh Lam từ thần thái đến mái tóc và nụ cười”.

    Tiết mục 4: Võ Hạ Trâm hóa thân thành Nghệ sĩ ưu tú Thanh Ngân với trích đoạn Chuyện tình Lan và Điệp


    Võ Hạ Trâm gặp rất nhiều khó khăn khi lần đầu tiên phải hát cải lương. Để nuôi dưỡng cảm xúc, cô ca sĩ có chất giọng cao vút đã phải xem đi xem lại nhiều lần trích đoạn mà mình sẽ thể hiện trên sân khấu đến nỗi cô luôn nằm mơ thấy màn trình diễn của mình. Hạ Trâm cho rằng đây thật sự là thử thách vô cùng lớn lao của cô khi phải vừa diễn xuất vừa ca cải lương.

    Trong suốt quá trình luyện tập, nghệ sĩ Trung Thảo đã chỉ dẫn từng cử chỉ, từng động tác, điệu bộ cũng như cách lấy hơi, cách nấc để Hạ Trâm có thể nhập tâm vào nhân vật tốt nhất. Với tất cả sự nỗ lực của mình, Võ Hạ Trâm hy vọng sẽ vượt qua được thử thách lớn lao mà các bạn thí sinh khác đã từng làm được.


    Giám khảo Mỹ Linh “Võ Hạ Trâm ơi, em giỏi quá và một lần nữa chị thấy chương trình này quá tuyệt vời đã cho em thử sức ở tất cả các lĩnh vực mà em không bao giờ nghĩ em giỏi đến thế. Và em sẽ còn giỏi nữa vì em rất thông minh và tai em rất chuẩn xác. Kỹ thuật thanh nhạc của em bổ trợ cho tiết mục này. Tôi thấy em diễn như đi chơi. Và thật sự bạn quá tuyệt vời”.

    Giám khảo Đức Huy “Lòng tôi trùng xuống và tôi cố ngăn các cảm xúc dâng trào. Bạn đã xuất sắc rất nhiều lần nhưng tôi chưa bao giờ thấy Võ Hạ Trâm sống và chết với nhân vật như vậy. Hôm nay tôi nhận thấy cái âm độ bạn đang có, cách bạn vào các nốt La khi phải chuyển từ thoại sang hát quá chuẩn. Tôi không biết nói gì hơn. Bạn quá tuyệt vời”.


    Giám khảo Hoài Linh “Trước khi nhận xét phần của Trâm thì anh phải cảm ơn Trung Thảo đã phụ diễn với em. Trung Thảo là một người rất khôn khéo khi anh ấy cắt xén và chọn lọc những trích đoạn diễn rất hay.

    Anh chỉ tiếc là sao em không chọn đoạn cuối khi Lan tâm sự với sư phụ về tình cảnh của mình, rất xúc động, đó sẽ là đoạn đắt giá hơn nhiều. May mắn là cho đến khi có một đoạn nhạc tiễn cô Lan đi thì bù lại được cái cảm xúc đó. Còn về phần hát thì anh phải công nhận em hát quá hay. Em hát cái gì cũng hay. Lúc trước anh có khen Hòa Minzy hát cải lương thì lần này em cũng là một trong những người mà anh rất ngưỡng mộ” .

    Tiết mục 5: Đỗ Duy Nam hóa thân thành Phan Mạnh Quỳnh với Vợ người ta


    Duy Nam cho biết anh thật sự rất vui vì đã bấm chọn được Phan Mạnh Quỳnh vì rất tò mò về người ca sĩ hát bài Vợ người ta. Theo đúng như sở trường của mình, Duy Nam lại tiếp tục đưa tính chất hài hước vào phần biểu diễn của mình khiến cả ê kíp luôn cảm thấy hào hứng và vui vẻ.

    Duy Nam vui vẻ bật mí “Em chưa vào giờ rơi vào tình trạng phải đi phá đám cưới của người khác cho nên được diễn một bài vui thế này thì em sẽ nghĩ đủ cách để làm cho chất bi thành hài để tiết mục mình vui nhất có thể. Khi hóa thân vào nhân vật này, em thích nhất là cái vẻ mặt lạnh lùng vô cảm của anh Mạnh Quỳnh”.


    Giám khảo Đức Huy “Tôi rất thích bài hát này. Đây là thể loại nhạc mang tính chất đương đại là nói thẳng những điều mình nghĩ và sử dụng rất nhiều nốt nhanh. Bạn rất duyên dáng, xin chúc mừng”.

    Giám khảo Mỹ Linh “Tôi nghĩ sở dĩ bài này nhiều người thích vì có lẽ anh nào cũng tìm thấy mình trong đó. Tôi nghĩ hôm nay em cũng rất thành công khi tái hiện lại các video clip này rất là vui. Và như mọi khi Nam luôn làm chủ sân khấu và có những câu đùa vui rất duyên. Tôi nghĩ rằng hôm nay em đã rất là thành công”.

    Giám khảo Hoài Linh “Điều mà tôi muốn nói với Nam là em đã có một cái duyên trời phú và em luôn biết phát huy. Tôi rất thích sự chịu khó và sáng tạo của em”.

    Tiết mục 6: Hòa Minzy hóa thân thành Psy với Gentleman


    Cô ca sĩ lí lắc chia sẻ “Khi em bấm chọn vào nhân vật này, em rất vui vì mình được trở về chính mình, được vui vẻ một cách thoải mái khi biểu diễn. Em mong muốn được đem đến niềm vui cho khán giả”.

    Cô ca sĩ trẻ cho biết điều khó khăn duy nhất là phải học thuộc tiếng Hàn và phải tiếp tục độn người để có một hình hài giống với nhân vật phiên bản chính.


    Giám khảo Mỹ Linh “Hôm nay mặc dù em làm tốt nhưng đối với chính em thì em vẫn chưa có gì đột phá. Chị nghĩ đây chưa phải là tuần của em. Chị mong em sẽ tìm được một bài nào để em thỏa sức sáng tạo và mọi người cảm thấy tuyệt vời như mọi khi được xem em diễn”.

    Giám khảo Hoài Linh “Đối với tôi Hòa Minzy là một cô gái nhỏ nhắn nhưng trong con luôn đầy nội lực. Con đúng là cô gái nội công thâm hậu. Con diễn vai nào con cũng dốc hết sức. Hy vọng con sẽ để lại ấn tượng trong lòng khán giả sau khi cuộc thi này kết thúc” .

    Hà Thúy Anh giành giải nhất tuần với 35 điểm.

    Show 10 Gương mặt thân quen mùa 2016 với những gương mặt thí sinh trẻ nhiều tiềm năng sẽ được phát sóng lúc 21g thứ bảy ngày 25/06/2016 trên VTV3.

    Tiểu Quỳnh

    Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

    Nguồn: Người đưa tin

    Mời độc giả xem thêm video giải trí:

    [mecloud]zIcVdX9TPc[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tap-9-guong-mat-than-quen-hoa-than-thanh-thanh-lam-ha-thuy-anh-gianh-giai-nhat-a135861.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan