+Aa-
    Zalo

    Tập đoàn HAGL của bầu Đức báo lãi 100 tỷ đồng trong tháng 1/2023

    • DSPL
    ĐS&PL Tập đoàn HAGL báo lãi gần 100 tỷ đồng trong tháng 1/2023 chủ yếu nhờ giá và sản lượng chuối cao.

    Mới đây, trong thư gửi cổ đông của ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức)- Chủ tịch HĐQT CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, MCK: HAG, sàn HoSE), trong tháng 1/2023, sản lượng cây ăn trái đạt 19.893 tấn, trong đó xuất khẩu 10.730 tấn và dùng cho sản xuất thức ăn gia súc 9.163 tấn. Ngành chăn nuôi đạt sản lượng 41.197 con heo thịt.

    tap doan hagl cua bau duc bao lai 100 ty dong trong thang 1 2023 dspl
    HAGL báo lãi gần 100 tỷ đồng trong tháng 1/2023 chủ yếu nhờ chuối. Ảnh minh họa

    Doanh nghiệp thu về 509 tỷ đồng doanh thu thuần. Trong đó, doanh thu từ chăn nuôi đạt 206 tỷ đồng, cây ăn trái 197 tỷ đồng, ngành phụ trợ 106 tỷ đồng.

    Sau khi trừ đi các chi phí, doanh nghiệp của bầu Đức báo 98,7 tỷ lợi nhuận sau thuế trong tháng đầu năm 2023. Theo HAGL, trong bối cảnh giá thịt heo vẫn duy trì mức thấp, bù lại giá chuối tăng và sản lượng chuối cao khiến kết quả sản xuất kinh doanh theo đánh giá tương đối khả quan.

    Trước đó, tại hội nghị gặp gỡ nhà đầu tư ngày 10/2, Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức cho biết, giai đoạn cuối năm 2022, giá heo giảm xuống thấp dẫn đến kết quả không như kỳ vọng. Nhưng nhờ giá chuối tăng và doanh nghiệp đã tận dụng chuối thải để nuôi heo nên kết quả kinh doanh vẫn có lãi.

    Cũng tại hội nghị này, ông Đức cho biết, trong năm 2022, công ty Bapi HAGL với thương hiệu heo ăn chuối đã mang lại nhiều lợi ích cho bản thân ông và tập đoàn khi đóng góp 33% doanh thu hợp nhất, 35% vào tổng lợi nhuận gộp.

    Tuy nhiên, tình hình bắt đầu khó khăn kể từ cuối năm 2022 và bước sang năm 2023, khi mức tiêu thụ yếu bất chấp nguồn cung dồi dào.

    Trong bối cảnh ngành heo vẫn ở trong tình trạng giá thấp và sức mua yếu, có khả năng nông dân chăn nuôi thua lỗ dẫn đến tình trạng bỏ chuồng. Khi đó sẽ xảy ra hiện tượng quá bán và chu kỳ lặp lại là giá sau đó tăng lại khi hụt cung, dự kiến vào tháng 4-5/2023.

    Tuy nhiên, ông Đức nhấn mạnh đó chỉ là hy vọng vì thị trường luôn không nói trước được điều gì. Do đó, HAGL sẽ xây dựng kế hoạch thận trọng để cố gắng duy trì mảng heo "không lãi không lỗ". Trong năm 2023, về mảng heo, HAGL xác định không có lợi nhuận. Sau khi cân nhắc các yếu tố thị trường, HAG quyết định bán bớt cổ phần tại Bapi.

    Về tình hình tài chính, tính đến cuối năm 2022, tổng tài sản của HAG ở mức 19.951 tỷ đồng, tăng 8% so với thời điểm đầu năm; trong đó, nợ phải trả là 14.710 tỷ đồng.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tap-doan-hagl-cua-bau-duc-bao-lai-100-ty-dong-trong-thang-1-2023-a565996.html
    HAGL lần đầu lãi nghìn tỷ sau 8 năm

    HAGL lần đầu lãi nghìn tỷ sau 8 năm

    Tính đến tháng 11/2022, doanh nghiệp của bầu Đức đạt 4.100 tỷ doanh thu và 1.115 tỷ lợi nhuận sau thuế. Đây là mức lợi nhuận cao nhất của HAGL trong 8 năm qua.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    HAGL lần đầu lãi nghìn tỷ sau 8 năm

    HAGL lần đầu lãi nghìn tỷ sau 8 năm

    Tính đến tháng 11/2022, doanh nghiệp của bầu Đức đạt 4.100 tỷ doanh thu và 1.115 tỷ lợi nhuận sau thuế. Đây là mức lợi nhuận cao nhất của HAGL trong 8 năm qua.