+Aa-
    Zalo

    Tập đoàn Trung Nam phát hành hơn 3.000 tỷ đồng trái phiếu

    • DSPL
    ĐS&PL Để huy động vốn, Tập đoàn Trung Nam vừa phát hành hơn 3.000 tỷ đồng trái phiếu. Tài sản dùng để đảm bảo là dự án Điện mặt trời Trung Nam và dự án Golden Hills.

    Để huy động vốn, Tập đoàn Trung Nam vừa phát hành hơn 3.000 tỷ đồng trái phiếu. Tài sản dùng để đảm bảo là dự án Điện mặt trời Trung Nam và dự án Golden Hills.

    Dự án Golden Hills của Trung Nam Group

    CTCP Điện mặt trời Trung Nam (công ty thành viên của Trung Nam Group) đã phát hành thành công 2.100 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp.

    Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền có kì hạn 9 năm với lãi suất trong kỳ tính lãi đầu tiên là 10,5%/năm.

    Tài sản đảm bảo là toàn bộ quyền tài sản và tài sản đất hình thành trong tương lai gắn liền với dự án Nhà máy điện mặt trời Trung Nam tại tỉnh Ninh Thuận thuộc sở hữu của tổ chức phát hành; toàn bộ số cổ phần của các cổ đông hiện hữu tại Nhà máy điện Trung Nam.

    Sau khi dự án hoàn thiện, Điện mặt trời Trung Nam sẽ thực hiện thế chấp tài sản đã hình thành trên đất.

    Cũng trong đợt này, CTCP Trung Nam (công ty thành viên của Trung Nam Group) đã phát hành thành công 945 tỷ đồng trái phiếu trong tổng số 988 tỷ đồng trái phiếu chào bán.

    Đây là loại trái phiếu kì hạn 5 năm, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và lãi suất 10,5%/năm trong kì tính lãi đầu tiên.

    Tài sản đảm bảo là các quyền sử dụng đất, các quyền gắn liền hoặc phát sinh trong tương lai từ việc khai thác, thụ hưởng các nguồn thu từ việc kinh doanh các lô đất được phân lô của dự án Golden Hills City & Dự án Vệt 50m tại Đà Nẵng.

    Ngoài ra, CTCP Trung Nam còn thế chấp quyền tài sản và toàn bộ tài sản hình thành trong tương lai từ dự án Nhà máy điện mặt trời Trung Nam tại Tỉnh Ninh Thuận; toàn bộ Quyền và lợi ích hợp pháp từ phần vốn góp của doanh nghiệp này theo hợp đồng hợp tác đầu tư với Điện Mặt Trời Trung Nam.

    Cả hai công ty trên đều do ông Nguyễn Tâm Thịnh làm Chủ tịch HĐQT. Theo đó, Tập đoàn Trung Nam đã phát hành thành công hơn 3.000 tỷ đồng trái phiếu. 

    Theo tìm hiểu dự án Nhà máy điện mặt trời Trung Nam có tổng công suất 204 MW, được xây dựng trên 264 ha, với quy mô thiết kế hơn 705.000 tấm pin và đấu nối với 45 trạm chuyển đổi Inverter và các thiết bị liên quan vào trạm nâng áp; đấu nối, truyền tải điện vào đường dây 220kV Tháp Chàm. Tổng vốn đầu tư dự án gần 5.000 tỷ đồng.

    Còn dự án Golden Hills từng được Trung Nam Group giới thiệu có tổng mức đầu tư 1,67 tỷ USD. Tuy nhiên, theo Trung Nam Group thì con số trên chỉ là con số kỳ vọng. Bởi vậy sau đó, trên website của Tập đoàn này, dự án Golden Hills được điều chỉnh xuống còn 4.900 tỷ đồng.

    Ngoài ra, theo dữ liệu của PV, từ tháng 6/2018, CTCP Trung Nam từng dùng quyền và Lợi ích, từ phần vốn góp sẽ hình thành từ Hợp đồng hợp tác dự Án nhà máy Điện mặt trời Trung Nam, tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank).

    Tháng 10/2018, CTCP Trung Nam tiếp tục mang dự án Golden Hills để thế chấp tại MBBank.

    Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Trung Nam (Trung Nam Group) được thành lập từ năm 2004, sau 14 năm hoạt động với các lĩnh vực Thủy điện, xây dựng, bất động sản...

    Thông thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Trung Nam Group hiện nay có vốn điều lệ 3.500 tỷ đồng, do ông Nguyễn Tâm Thịnh làm Chủ tịch HĐQT. Theo cơ cấu cổ đông trước đây, ông Thịnh nắm 60% vốn điều lệ. 40% còn lại tại Trung Nam Group nằm trong tay 3 cổ đông là Đặng Công Chuẩn (4,43%), Nguyễn Tâm Thịnh (32,72%) và Nguyễn Phan Sophie (2,85%). 60% cổ phần còn lại không được công bố.

    Tháng 4/2011, Trung Nam Group đã khởi công dự án Khu đô thị sinh thái Golden Hills tại quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng trên diện tích gần 400ha.

    Đây sẽ là khu đô thị đầy đủ các chức năng nhà phố, villa, sân tập golf, biệt thự sinh thái, bến du thuyền, khách sạn bốn sao, resort năm sao, khu massage spa... cùng các hạng mục công cộng như BV, trường học quốc tế, công trình vui chơi giải trí, TDTT, thương mại dịch vụ, văn phòng…

    NAM NAM

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tap-doan-trung-nam-phat-hanh-hon-3000-ty-dong-trai-phieu-a294996.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan