+Aa-
    Zalo

    Tàu đang neo bất ngờ phát nổ: Nạn nhân thứ hai đã tử vong

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) – Dù đã được các bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng ông Quách Hoài Nam nạn nhân trong vụ nổ tàu lai dắt Kim An 06 đậu dưới chân cầu Phú Mỹ, đã tử vong.

    (ĐSPL) – Dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng ông Quách Hoài Nam (44 tuổi, quê Ninh Bình), nạn nhân trong vụ nổ tàu lai dắt Kim An 06 đậu dưới chân cầu Phú Mỹ, quận 7, đã tử vong.

    Như báo Đời sống và Pháp luật đã đưa tin trước đó, sáng ngày 10/1, chiếc tàu lai dắt Kim An 06 mang số hiệu SG.1800 đã phát nổ tại Cảng rau quả (dưới chân cầu Phú Mỹ) phường Phú Thuận, quận 7, TP.HCM.

    Hiện trường xảy ra vụ nổ tàu ngày 10/1.

    Vụ nổ khiến anh Lê Quang Cường (25 tuổi, quê Nông Cống, Thanh Hóa) là thủy thủ tàu bị hất văng xa khoảng 50 mét tử vong tại chỗ. Một nạn nhân khác là anh Quách Hoài Nam (44 tuổi quê Gia Viễn, Ninh Bình) cũng là thủy thủ tàu, bị hất văng lên bờ, bị thương nặng được đưa vào Bệnh viện quận 7 cấp cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Nhân dân 115 điều trị nhưng không qua khỏi.

    Lực lượng chức năng kiểm tra vụ việc ngày 10/1.

    Vụ nổ xảy ra khiến ngọn lửa bùng cháy và lan rộng, lực lượng PCCC đã có mặt để dập tắt ngọn lửa.

    Theo thông tin ban đầu, vụ nổ xuất phát từ thùng dầu của tàu Kim An 06, do 2 thủy thủ của tàu dùng máy mài để mài cọc giữ neo, các tia lửa đã bắn sang thùng dầu của tàu gây ra vụ nổ lớn.

    Hiện thông tin chính xác về vụ nổ vẫn được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

    Video tham khảo:

    Tàu cá Hàn Quốc bốc cháy, 2 thuyền viên người Việt mất tích

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tau-dang-neo-bat-ngo-phat-no-nan-nhan-thu-hai-da-tu-vong-a78773.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan