+Aa-
    Zalo

    Tàu hải cảnh Trung Quốc đe dọa tàu cá Việt Nam

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Chiều 28/6, Cục Kiểm ngư (Bộ NN&PTNT) cho biết, TQ duy trì khoảng 110 - 114 tàu bảo vệ giàn khoan Hải Dương - 981 đặt trái phép trong vùng biển Việt Nam.

    Chiều 28/6, Cục Kiểm ngư (Bộ NN&PTNT) cho biết, Trung Quốc duy trì khoảng 110 - 114 tàu bảo vệ giàn khoan Hải Dương - 981 đặt trái phép trong vùng biển Việt Nam. Trong đó có 6 tàu quân sự, 42 - 43 tàu hải cảnh, 13 - 14 tàu vận tải, 15 - 17 tàu kéo và 34 tàu cá.

    Trong ngày, lực lượng tàu kiểm ngư Việt Nam cơ động tiếp cận giàn khoan ở khoảng cách 10 - 11 hải lý, tổ chức các biện pháp đấu tranh, yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan và các phương tiện ra khỏi vùng biển của Việt Nam. Khi thấy tàu kiểm ngư, Trung Quốc cử các nhóm tàu 7 - 10 chiếc dàn hàng ngang, đồng loạt tăng tốc độ, áp sát ngăn cản và đe dọa.

    Trên không, lúc 5h20 cùng ngày, kiểm ngư phát hiện 1 máy bay cánh bằng số hiệu NAVY 435 bay nhiều vòng trong 3 giờ theo hướng Đông Nam - Tây Bắc, ở độ cao 800 - 1.000m, sau đó rời đi theo hướng Đông Nam.

    Cũng theo Cục Kiểm ngư, hôm qua 2 tàu hải cảnh Trung Quốc số hiệu 46102 và 46106 đã hậu thuẫn cho 38 tàu cá vỏ sắt truy cản và ngăn chặn, đe dọa các tàu cá của ngư dân miền Trung đang hành nghề khai thác hải sản trên ngư trường Hoàng Sa, cách giàn khoan 42 - 44 hải lý về hướng Tây - Tây Nam. Tuy nhiên, các tàu ngư dân vẫn kiên trì, linh hoạt bám biển đánh bắt hải sản.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tau-hai-canh-trung-quoc-de-doa-tau-ca-viet-nam-a38750.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan