+Aa-
    Zalo

    Tàu hỏa chở hơn 100 người từ Lào Cai trật bánh trong ga Yên Viên

    • DSPL
    ĐS&PL Một toa tàu thuộc đoàn tàu từ Lào Cai về Hà Nội được phát hiện đã bị lật vào sáng nay, ngay trong khuôn viên Ga Yên Viên (Hà Nội).

    Một toa tàu thuộc đoàn tàu từ Lào Cai về Hà Nội được phát hiện đã bị lật vào sáng nay, ngay trong khuôn viên Ga Yên Viên (Hà Nội).

    Hiện trường vụ tai nạn.

    Theo Vietnamnet, sáng nay, nhiều người phát hiện trong ga Yên Viên – Hà Nội có một đoàn tàu dừng trong ga có một toa bị trật bánh, nghiêng hẳn ra ngoài đường ray.

    Ông Đoàn Duy Hoạch, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt VN cho biết, sự cố xảy ra lúc 4h sáng nay. Đoàn tàu SP2 từ Lào Cai về Hà Nội khi vào ga Yên Viên, một toa đã bị trật bánh.

    Sự cố không bị ảnh hưởng về người nhưng đã làm cho tàu SP2 chở 120 hành khách bị chậm hơn 1h đồng hồ so với kế hoạch. Một toa xe và hệ thống đường ray tại toa xe bị hư hỏng nhẹ, 2 giá chuyển hướng của đoàn tàu cũng bị hư hỏng.

    Trao đổi trên Tiền Phong, Trưởng ban An toàn (Tổng Cty Đường sắt Việt Nam) Phạm Nguyễn Chiến cho hay, sau khi sự cố xảy ra, toa tàu bị nghiêng đã được cắt ra, rồi đoàn tàu được nối lại để đưa khách về ga Hà Nội lúc 6 giờ.

    "Các bên đã tập trung để giải toả sớm hiện trường để không ảnh hưởng đến các đoàn tàu khác. Hiện tại, các hành trình trên tuyến Hà Nội - Lào Cai vẫn diễn ra bình thường" - ông Chiến nói.

    Về nguyên nhân, hiện tại cơ quan công an đang tiến hành điều tra, chưa có thông tin ban đầu.

    Đoàn tàu bị nạn có công suất khoảng 500 khách, tuy nhiên, do hành trình từ Lao Cai vào tối thứ 7 nên trên tàu chỉ có khoảng 120 khách. Tàu có 16 toa, toa bị sự cố nằm vị trí 14.

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tau-hoa-cho-hon-100-nguoi-tu-lao-cai-trat-banh-trong-ga-yen-vien-a198306.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan