+Aa-
    Zalo

    Tàu hoả đâm xe tải chở đá, ít nhất 10 người thương vong

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Đoàn tàu hỏa mang số hiệu SE19 đang lưu thông theo hướng Bắc-Nam, khi đi đến địa phận giữa 2 tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An thì bất ngờ tông vào xe tải chở đá

    Đoàn tàu hỏa mang số hiệu SE19 đang lưu thông theo hướng Bắc-Nam, khi đi đến địa phận giữa 2 tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An thì bất ngờ đâm vào xe tải chở đá, khiến nhiều toa tàu bị lật xuống ruộng. 

    Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 0h30 ngày 24/5, tại khu gian ga Khoa Trường, xã Trường Lâm (huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa). Tàu hỏa mang số hiệu SE19 di chuyển chạy theo hướng bắc - nam, khi đi qua đường ngang có gác chắn đã đâm thẳng ôtô tải hiệu Howo (hay còn gọi là xe “Hổ vồ”) chở đá biển số Nghệ An.

    Cú đâm mạnh khiến chiếc xe tải bị hất văng, lật ngang bên đường. Còn 8 toa tàu bị lật xuống ruộng. 

    Hiện trường vụ lật tàu hỏa làm 10 người thương vong ở huyện Tĩnh Gia sáng 24/5 - Ảnh: Tuổi Trẻ 

    Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn khiến ít nhất 2 người tử vong, hơn 8 người bị thương. Thời điểm xảy ra tai nạn, tàu SE19 đang chở hơn 400 hành khách từ Hà Nội vào Đà Nẵng.

    Sáng nay (24/5) công an đã triệu tập 2 nhân viên gác chắn để điều tra. Lực lượng cứu hộ, cứu nạn đang đưa hai nạn nhân tử vong, kẹt trong toa tàu ra ngoài.

    Từ lúc xảy ra tai nạn đến nay, lực lượng cứu hộ, cứu nạn tỉnh Thanh Hóa đã đưa người bị thương đi cấp cứu tại các bệnh viện. 

    Vụ việc khiến 8 toa tàu lật. Ảnh: Tri thức trực tuyến 

    Do tai nạn làm ách tắc đường sắt, nên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tiến hành chuyển tải 7 chuyến tàu với 2.223 hành khách qua khu vực bị tai nạn.

     Kiều Trang (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tau-hoa-dam-xe-tai-cho-da-it-nhat-10-nguoi-thuong-vong-a230582.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan