+Aa-
    Zalo

    Tàu hỏa tông ôtô chở khách đi lễ, nhiều người thương vong

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Sau cú đâm mạnh, chiếc xe ô tô 16 chỗ bị đẩy đi xa, nằm kẹp giữa đoàn tàu và hành lang an toàn đường sắt. Đầu xe móp méo, kính vỡ bắn tung tóe, tài xế chết kẹt trên cabin

    Sau cú đâm mạnh, chiếc xe ô tô 16 chỗ bị đẩy đi xa, nằm kẹp giữa đoàn tàu và hành lang an toàn đường sắt. Đầu xe móp méo, kính vỡ bắn tung tóe, tài xế chết kẹt trên cabin, nhiều hành khách bị thương.

    Báo Vnexpress đưa tin, khoảng 15h30 ngày 4/1, sau khi đi lễ đền Trần (TP Nam Định), xe 16 chỗ chở đoàn khách từ Yên Bái tiếp tục đến lễ ở Phủ Giầy (Vụ Bản, Nam Định). Tuy nhiên, khi rẽ từ quốc lộ 10 vào đường liên xã Liên Ninh (Vụ Bản), chiếc xe màu bạc đã bị đoàn tàu Thống Nhất chạy hướng Bắc - Nam tông trúng.

    Cú đâm khiến xe khách bị đẩy đi xa, nằm kẹp giữa đoàn tàu và hành lang an toàn đường sắt. Đầu xe móp méo, kính vỡ bắn tung tóe, tài xế chết kẹt trên cabin. Hành khách bị thương hoảng loạn la hét.

    Báo Vnexpress dẫn nguồn thông tin từ Công an tỉnh Nam Định cho hay, ngoài tài xế ôtô tử vong tại chỗ, 5 người khác bị thương nặng được đưa tới Bệnh viện Đa khoa Nam Định. Chiếc xe chở 14 người lớn, trong đó có 2 tài xế, còn lại là khách Yên Bái đi lễ đầu năm.

    Chiếc ô tô 16 chỗ bẹp dúm phần đầu sau cú va chạm với tàu hỏa tại Nam Định - Ảnh: Người đưa tin

    Trao đổi trên báo Tri thức trực tuyến, Trưởng tàu TN1 Cao Hùng Nam, cho biết dù lái tàu đã kéo còi cảnh báo nhưng tài xế ôtô chở khách du lịch vẫn cố vượt qua đường ngang dân sinh ở huyện Vụ Bản. Đoàn tàu không thể dừng lại gấp khi cách chiếc ôtô chưa đến 100 m, nên đã đâm vào, hất văng chiếc xe du lịch 16 chỗ.

    Ngay sau vụ tai nạn xảy ra, khoảng 20 cán bộ, nhân viên tổ tàu tập trung đưa thi thể tài xế B.Đ.T. (39 tuổi, ngụ huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) ra ngoài; đồng thời khẩn cấp đưa 5 người kẹt trong xe đến cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa Nam Định.

    5 người bị thương vùng đầu, tay chân, vùng ngực và nhiều nạn nhân ngất xỉu. Trong khi đó, 10 hành khách khác cùng đi trên xe du lịch này đã hoảng sợ bỏ chạy. Vụ tai nạn khiến đoàn tàu TN1 bị chậm 26 phút.

    Theo ông Nam, tàu TN1 có 14 toa xe, trong đó có 9 toa với 350 hành khách, xuất phát từ Hà Nội lúc 13h10 chiều 4/2, dự kiến đến TP.HCM lúc 2h30 sáng ngày 6/2.

    Trao đổi trên báo Dân Việt, ông Đoàn Duy Hoạch - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, đang trực tiếp đến hiện trường vụ việc tại Nam Định để thăm hỏi các nạn nhân, tìn hiểu nguyên nhân và khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

    Ông Hoạch thông tin thêm, vụ tai nạn xảy ra tại Nam Định tại vị trí đường ngang có biển cảnh báo. Hiện ngành đường sắt đã bố trí thêm nhân sự gác các đường ngang nhưng vẫn có những điểm vẫn chưa bố trí được người gác chắn.

    Tổng hợp

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tau-hoa-tong-oto-cho-khach-di-le-nhieu-nguoi-thuong-vong-a179891.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan