+Aa-
    Zalo

    Tàu kéo sà lan gặp nạn khi tránh bão, 12 thuyền viên đang chờ cứu hộ

    ĐS&PL Sà lan T03 bị quấn chân vịt không hoạt động được và bị bừa neo trôi về hướng Nam, cách vũng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn khoảng 2-3 hải lý.

    Vietnamnet dẫn lời bà Phạm Thị Hương - Chủ tịch huyện Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, ngày 11/9, các lực lượng chức năng vẫn đang liên lạc với 12 người trên tàu kéo sà lan bị kẹt gần đảo chưa thể vào bờ.

    tau keo sa lan gap nan khi vao dao ly son tranh bao ung cuu 13 thuyen vien dspl1
    Các tàu neo đậu ở đảo Lý Sơn. Ảnh: Vietnamnet

    Theo báo cáo của huyện Lý Sơn, vào sáng cùng ngày, khi thi công công trình đèn tín hiệu, tàu kéo sà lan T03 số hiệu ĐNA 0494, gồm 12 thuyền viên do ông Nguyễn Dũng (trú Sơn Trà, TP Đà Nẵng) làm thuyền trưởng được yêu cầu vào bờ.

    Khoảng 11h, khi đang di chuyển vào khu tránh bão, tàu kéo sà lan không may bị quấn chân vịt, ngưng hoạt động và trôi về hướng Nam, cách vũng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn khoảng 2-3 hải lý. Các thuyền viên trên tàu không thể khắc phục sự cố nên đã đề nghị hỗ trợ. 

    Tuy nhiên, do biển sóng to, gió lớn nên Đồn Biên phòng Lý Sơn không thể điều tàu ra cứu hộ, cứu nạn. Hiện nay, Cảnh sát biển vùng 2 đang tìm cách liên hệ để có giải pháp cứu nạn.

    “Tàu này thi công đèn điện cách Lý Sơn 10 hải lý, tuy nhiên quá trình di chuyển vào bến neo đậu thì bị quấn chân vịt, không chạy được, máy thì vẫn nổ. Hiện nay người thì đang ở trên tàu, còn sà lan đã chìm. Bây giờ lực lượng cảnh sát biển đang liên hệ để tiếp cận", bà Hương cho biết trên báo Lao Động.

    Ảnh hưởng bão số 5, từ trưa 11/9, tại huyện đảo Lý Sơn đã có mưa lớn, gió cấp 7-8, biển động mạnh. Tỉnh Quảng Ngãi đã yêu cầu người dân Lý Sơn và huyện Bình Sơn không ra đường đến khi bão suy yếu (gió dưới cấp 6).

    Tới thời điểm hiện tại, đã có tổng số 5.668 tàu với 35.393 lao động đã vào neo trú tại các khu neo đậu trên địa bàn tỉnh trong đó, neo đậu tại các cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão tàu cá với hơn 1.700 tàu và 51 lồng nuôi thủy sản; neo đậu tại cảng neo trú tàu thuyền Lý Sơn 615 tàu và 51 lồng nuôi thủy sản; neo đậu tại cảng neo trú tàu thuyền Tịnh Hòa, thành phố Quảng Ngãi 285 tàu; neo đậu tại cảng neo trú tàu thuyền Mỹ Á và cảng cá Sa Huỳnh, thị xã Đức Phổ 746 tàu và neo đậu tại cảng cá Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi 72 tàu.

    Riêng đối với 20 tàu, thuyền của tỉnh Bình Định đang neo đậu tại cảng Dung Quất, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi,  UBND huyện Bình Sơn đã thông báo ngư dân lên bờ để tránh trú bão và thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

    Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 5-10 km. Đến 22h ngày 11/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc; 109,2 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (65-90 km/giờ), giật cấp 11.

    Đến 10h ngày 12/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 108,2 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60 km/giờ), giật cấp 9.

    Mộc Miên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tau-keo-sa-lan-gap-nan-khi-tranh-bao-12-thuyen-vien-dang-cho-cuu-ho-a512940.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan