+Aa-
    Zalo

    Tàu tuần duyên Mỹ "bắn cảnh cáo" khi chạm trán tàu cá Iran

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Theo AFP, Lầu Năm Góc cho biết ngày 26/8, một tàu tuần duyên Mỹ đã có cuộc chạm trán căng thẳng với một tàu đánh cá Iran trên vùng Vịnh và đã phải bắn cảnh cáo.

    Theo AFP, Lầu Năm Góc cho biết ngày 26/8, một tàu tuần duyên Mỹ đã có cuộc chạm trán căng thẳng với một tàu đánh cá Iran trên vùng Vịnh và đã phải bắn cảnh cáo.

     Lực lượng tuần duyên Mỹ (Nguồn: AP)

    Các sĩ quan quân sự Mỹ cho biết tàu Monomoy của Lực lượng Tuần duyên Mỹ đã cử một xuồng nhỏ tiếp cận tàu cá của Iran và khi đến gần, những người Mỹ đã phát hiện 2 súng máy nòng 50 mm, trong đó có 1 súng đang chĩa về phía họ.

    Theo phát ngôn viên Hạm đội 5 của Mỹ - Đại úy Joseph Hontz, những người Mỹ đã rút lui và bắn 1 phát súng cảnh cáo.

    Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby nói rằng tàu cá Iran sau đó cũng rút lui và không ai bị thương. Theo Thiếu tướng Kirby, tàu tuần duyên của Mỹ khi đó đang thực hiện "hoạt động an ninh trên biển thông thường".

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tau-tuan-duyen-my-ban-canh-cao-khi-cham-tran-tau-ca-iran-a48220.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan