+Aa-
    Zalo

    Tết Nguyên Đán 2015 có thể được nghỉ 9 ngày

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) – Dịp Tết Nguyên Đán năm 2015, cán bộ, công chức, viên chức có thể được nghỉ Tết 9 ngày liên tục.

    (ĐSPL) – Dịp Tết Nguyên Đán năm 2015, cán bộ, công chức, viên chức có thể được nghỉ Tết 9 ngày liên tục.

    Tết Nguyên Đán 2015 có thể được nghỉ 9 ngày

    Tết Nguyên Đán 2015, cán bộ, công viên chức có thể được nghỉ 9 ngày liên tục.

    Mới đây, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã đề xuất Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2015 và hoán đổi ngày nghỉ hằng tuần vào các dịp nghỉ lễ năm 2015 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.
    Theo đó, dịp nghỉ Tết dương lịch, cán bộ công nhân viên chức sẽ được nghỉ từ ngày 1/1 đến hết ngày 4/1/2015. Các cán bộ, công nhân viên chức đi làm bù vào thứ 7 (25/12/2014) để nghỉ thứ sáu (ngày 2/1/2015). Tống số ngày nghỉ của dịp này là 4 ngày nghỉ liên tục.
    Vào dịp nghỉ Tết Nguyên đán, theo quy định, công chức, viên chức sẽ nghỉ tết từ thứ ba (17/2) đến hết thứ bảy (21/2/2015), tức từ ngày 29 tháng chạp năm Giáp Ngọ đến hết ngày mùng 3 tháng giêng năm Ất Mùi và nghỉ bù vào thứ hai (23/2/2015).
    Tuy nhiên vì nối ngày thứ hai (16/2) xen kẽ giữa dịp nghỉ cuối tuần, công chức, viên chức sẽ đi làm bù vào thứ bảy (14/2/2015) để nghỉ thứ hai (16/2/2015).
    Như vậy, dịp nghỉ Tết Nguyên đán, công chức, viên chức sẽ nghỉ liền 9 ngày liên tục từ ngày 15/2/2015 đến hết ngày 23/2/2015 (tức là từ 27 tháng chạp năm Giáp Ngọ đến hết mùng 5 tháng giêng năm Ất Mùi). 
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tet-nguyen-dan-2015-co-the-duoc-nghi-9-ngay-a68667.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan