+Aa-
    Zalo

    Thả lưới đánh cá trên sông, kinh hãi phát hiện thi thể bé trai

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Một số người dân đi thả lưới bắt cá trên sông Trường Giang thì kinh hãi phát hiện một thi thể cháu trai nổi trên mặt nước.

    Một số người dân đi thả lưới bắt cá trên sông Trường Giang thì kinh hãi phát hiện một thi thể cháu trai nổi trên mặt nước.

    Thi thể nạn nhân được đưa vào bờ - Ảnh: Đại đoàn kết

    Sáng 18/10, trao đổi trên Tiền Phong, lãnh đạo UBND xã Bình Dương, huyện Thăng Bình (Quảng Nam) cho biết, người dân vừa phát hiện một thi thể bé trai nổi trên sông Trường Giang.

    Trước đó, sáng cùng ngày, người dân đi thả lưới bắt cá trên sông Trường Giang (đoạn chảy qua thôn Nam Hà, xã Bình Dương) thì phát hiện một thi thể bé trai nổi trên mặt nước nên đã gọi báo chính quyền.

    Lực lượng chức năng sau khi nhận tin báo đã khẩn trương có mặt hiện trường đưa thi thể nạn nhân lên bờ. Danh tính nạn nhân được xác định là Nguyễn Phước Ph. (14 tuổi, trú thôn Nam Hà).

    Cùng ngày, người dân cũng phát hiện thi thể người đàn ông nước ngoài ở bờ biển thuộc phường Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

    Theo thông tin ban đầu trên Công an Nhân dân, khoảng 5h cùng ngày, người dân đi tập thể dục dọc bờ biển phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn đã phát hiện một thi thể người đàn ông nên báo với chính quyền địa phương.

    Tiếp nhận tin báo, chính quyền phường Điện Ngọc cùng cơ quan chức năng thị xã Điện Bàn có mặt tại hiện trường. Qua xác minh, xác định nạn nhân tên Eric Chanvin (SN 1966, quốc tịch Pháp, tạm trú xã Cẩm Thanh, TP Hội An).

    Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam và thị xã Điện Bàn đang xác minh, làm rõ nguyên nhân nạn nhân tử vong; đồng thời tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định.

    Cự Giải(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tha-luoi-danh-ca-tren-song-kinh-hai-phat-hien-thi-the-be-trai-a342997.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan