+Aa-
    Zalo

    Thách thức danh hài tập 3: Trấn Thành nói tiếng Hàn “nhanh như gió”

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Trấn Thành "gây choáng" khi "xổ" một tràng tiếng Hàn không ai kịp hiểu trong tập 3 Thách thức danh hài.

    (ĐSPL) - Trấn Thành "gây choáng" khi "xổ" một tràng tiếng Hàn không ai kịp hiểu trong tập 3 Thách thức danh hài.

    [mecloud]M1Na56zndn[/mecloud]

    Mở màn chương trình, nếu như Trấn Thành xuất hiện với bộ trang phục trẻ trung, năng động thì ngược lại, Trường Giang tạo ấn tượng trong bộ dạng “Mười Khó” với áo sơ mi đóng thùng lưng cao khiến khán giả vô cùng thích thú. Trấn Thành chọc quê Trường Giang là quần kéo hơi cao khiến người xem bật cười phấn khích. Ngay lập tức, bạn trai Nhã Phương đã biện minh:Mình là cứ Việt Nam thôi, ở dưới quê mặc sao thì mặc vậy lên Sài Gòn thôi”.


    Bên cạnh đó, phần chào mở còn sôi nổi hơn khi Trấn Thành “xổ” một tràn tiếng Hàn khiến MC Ngô Kiến Huy không kịp vuốt mặt. Hai giám khảo đã khấy động không khí trường quay với phần đối đáp vui nhộn trước khi trở về hàng ghế bên dưới để thực hiện nhiệm vụ “cầm cân nảy mực”.

    Đến với Thách thức danh hài tập 3, khán giả sẽ có dịp thưởng thức những tiết mục dự thi hấp dẫn và thú vị không kém hai tập đầu. Mỗi thí sinh là một nét diễn riêng biệt với sự hóm hỉnh, hài hước riêng. Đó là thí sinh Kim Huệ với phần dự thi tiết mục Mị Châu – Trọng Thủy “chế” qua lời vọng cổ, đưa cả tên Trường Giang, Trấn Thành vào câu hát; anh chàng quản lý kho Phi Phụng với tài năng giả được nhiều giọng và còn giao lưu với cả Trấn Thành một đoạn giả giọng vô cùng hài hước; cô nàng Khánh Hà đến từ Cao Bằng với phần diễn về sự thủy chung trong tình yêu, chỉ yêu duy nhất người yêu hiện tại nhưng lại “thương Trường Giang, mê Trấn Thành” hay “chị Vân bánh đa” với vẻ ngoài chân chất, làn da ngăm đen cùng cách nói chuyện duyên dáng, tự nhiên với phần chào sân ấn tượng bằng một bài thơ tự sáng tác rất hóm hỉnh để tặng cho cả hai giám khảo và MC Ngô Kiến Huy.

    Bên cạnh đó, còn có tiết mục của anh chàng Văn Mến dắt vợ lên thi chung khiến cho bộ đôi giám khảo cảm thấy vô cùng thích thú. Cả hai đã có những câu hỏi xoay quanh đề tài cuộc sống thay đổi đời sống trước và sau hôn nhau của vợ chồng anh Mến; anh chàng Tuấn Thuận cùng bạn diễn tham gia dự thi với mục đích “mang tiền về ăn chè, uống nước mía đãi bạn bè cho vui”.


    Cuối cùng là cô nàng Lâm Oanh, 21 tuổi, người dân tộc Mường đến từ Thanh Hóa trong trang phục truyền thống của dân tộc mình sẽ khiến khán giả “đứng ngồi không yên” với những tình huống dự thi “khó đỡ”. Lâm Oanh chia sẻ cô đến đây đi thi cùng với mẹ nhưng với điều kiện phải vào được vòng thứ 2 thì mới có mẹ phụ diễn. Điều này khiến cho Trường Giang và Trấn Thành vô cùng hứng thú mong chờ được thấy mẹ của cô nàng.

    Liệu ở tập 3 thách thức danh hài, thí sinh nào sẽ tạo được hiện tượng như “cô giáo triệu view” Cẩm Hà hay “thí sinh nhí triệu like” Thanh Hà như ở hai tập đầu? 

     Tiểu Quỳnh

    Mời độc giả xem thêm video giải trí:

    [mecloud]eLkSTKGIV0[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thach-thuc-danh-hai-tap-3-tran-thanh-noi-tieng-han-nhanh-nhu-gio-a170253.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.