Thái Lan: Dịch COVID-19 nghiêm trọng, ghi nhận kỷ lục 2.000 ca nhiễm mới


Thứ 6, 23/04/2021 | 12:30


Cùng sự kiện

Thái Lan vừa ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 trong ngày cao nhất từ trước đến nay với hơn 2.000 ca nhiễm mới.

Thái Lan vừa ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 trong ngày cao nhất từ trước đến nay với hơn 2.000 ca nhiễm mới.

Thái Lan ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 trong ngày cao nhất từ trước đến nay. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, bộ Y tế Thái Lan ngày 23/4 thông báo, nước này ghi nhận thêm 2.070 ca nhiễm và 4 người chết vì đại dịch COVID-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng ca nhiễm và tử vong toàn quốc lên lần lượt 50.183 và 121 ca.

Đây là mức tăng kỷ lục từ khi dịch bệnh bùng phát tại Thái Lan và cao hơn nhiều so với con số 1.470 ca của ngày trước đó.

Thái Lan từng giữ được tỷ lệ tử vong do COVID-19 thấp hơn nhiều quốc gia khác, song đợt bùng phát dịch mới đây ở thủ đô Bangkok và sau đó nhanh chóng lan rộng cả nước, bao gồm cả biến chủng B.1.1.7 với khả năng lây nhiễm cao, đã khiến nước này tăng 20.000 ca nhiễm và 27 ca tử vong chỉ trong 23 ngày.

Giới chức Thái Lan tuyên bố Bangkok và 17 tỉnh khác thuộc "vùng đỏ", áp dụng biện pháp dập dịch nghiêm ngặt. Nhà hàng và quán cà phê trong "vùng đỏ" chỉ được phép hoạt động đến 23h, phục vụ khách đến 21h.

Bên cạnh các biện pháp phòng dịch như đóng cửa quán bar, dịch vụ giải trí, giới chức Thái Lan kỳ vọng vào vaccine ngừa COVID-19 và tích cực tìm kiếm nhiều nguồn vaccine khác nhau.

Mới đây nhất, Thái Lan đã nhận được lời hứa của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc sẽ ưu tiên bán vaccine Sputnik V cho Thái Lan theo hợp đồng giữa hai nhà nước.

Hiện Thái Lan đang sử dụng vắc xin COVID-19 của AstraZeneca và của Sinovac (Trung Quốc). Tuy nhiên, số người đã được tiêm phòng ở nước này chưa đến 1 triệu người.

Hoa Vũ (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thai-lan-dich-covid-19-nghiem-trong-ghi-nhan-ky-luc-2000-ca-nhiem-moi-a363475.html