+Aa-
    Zalo

    Tham ô 524 triệu đồng, Chánh văn phòng huyện bị khởi tố

    • DSPL
    ĐS&PL Ngoài bị khởi tố về tội danh "Tham ô tài sản", nguyên Chánh văn phòng huyện Đức Cơ vừa bị khởi tố thêm tội danh "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

    Ngoài bị khởi tố về tội danh "Tham ô tài sản", nguyên Chánh văn phòng huyện Đức Cơ vừa bị khởi tố thêm tội danh "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

    Theo tin tức báo Người lao động đăng tải, sáng ngày 24/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai đã quyết định khởi tố bổ sung đối với ông Nguyễn Xuân Tứ (SN 1979, nguyên Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) về tội danh "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức".

    Trước đó, ngày 8/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Hồng Lam (sinh năm - SN 1972; trú thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai), Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ, ông Nguyễn Xuân Tứ (SN 1979; cư trú thị trấn Chư Ty), Chánh Văn phòng HĐND, UBND huyện Đức Cơ và ông Nguyễn Đông Dương (SN 1984; cư trú hị trấn Chư Ty), chuyên viên Phòng Tài Chính - Kế hoạch huyện Đức Cơ về tội danh "Tham ô tài sản".

    3 cán bộ huyện Đức Cơ bị bắt về tội danh "tham ô tài sản". Ảnh: Người lao động

    Theo kết quả điều tra, năm 2012, ông Nguyễn Hồng Lam với vai trò là Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đức Cơ đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, cùng với ông Nguyễn Xuân Tứ (nguyên Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đức Cơ) và ông Nguyễn Đông Dương (Kế toán trưởng ngân sách huyện Đức Cơ) lập khống hồ sơ rút hơn 524 triệu đồng từ ngân sách huyện Đức Cơ để chiếm đoạt, sử dụng mục đích cá nhân.

    Cụ thể, ông Tứ đã làm giả Quyết định số 42/QĐ-UBND (Quyết định 42) ngày 9/1/2012 về việc xuất ứng ngân sách cho Hội đồng Bồi thường-Hỗ trợ và tái định cư huyện để chi trả thanh lý cây cao su, giao đất tái định cư cho các hộ nằm trong khu vực giải phóng mặt bằng xây dựng, mở rộng Nghĩa trang liệt sĩ huyện với số tiền 524 triệu đồng.

    Ông Tứ thực hiện bằng cách soạn thảo sẵn nội dung của Quyết định 42 giả, sau đó cắt dán chữ ký thật của của ông Võ Thanh Hùng (thời điểm đó giữ chức Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ) ở một văn bản khác vào phần Chủ tịch UBND huyện ký ở văn bản giả rồi photocopy và lấy dấu đóng lên chữ ký này.

    Nhưng qua kiểm tra, xác minh thì tất cả các nơi nhận, kể cả bộ phận lưu trữ của huyện đều không lưu quyết định gốc có dấu in mực đỏ mà chỉ có bản photocopy. Quyết định giả này đã giúp các đối tượng thông đồng với nhau để "rút ruột" số tiền 524 triệu đồng từ ngân sách Nhà nước.
    Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiến hành điều tra.

    Năm 2018, ông Nguyễn Hồng Lam với vai trò là Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ cùng với Nguyễn Xuân Tứ, Nguyễn Đông Dương bàn bạc làm thủ tục rút tiền từ ngân sách huyện Đức Cơ trái quy định để hoàn ứng số tiền trên.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tham-o-524-trieu-dong-chanh-van-phong-huyen-bi-khoi-to-a328471.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan