+Aa-
    Zalo

    Thắng Đức tại World Cup 2018, CĐV Mexico ăn mừng cuồng nhiệt gây "địa chấn"

    • DSPL
    ĐS&PL Một trận "địa chấn" theo đúng nghĩa đen đã xảy ra ở Mexico đúng vào thời khắc Hirving Lozano sút tung lưới đội tuyển Đức tại World Cup 2018.

    Một trận "địa chấn" theo đúng nghĩa đen đã xảy ra ở Mexico đúng vào thời khắc Hirving Lozano sút tung lưới đội tuyển Đức tại World Cup 2018.

    Cơ quan giám sát địa chấn Mexico (Simmsa) tiết lộ đã có hai cơn rung chấn ở thủ đô nước này xảy ra vào lúc 11h32' (giờ địa phương), đúng thời điểm người hùng của Mexico Hirving Lozano ghi bàn duy nhất vào lưới Đức ở trận ra quân World Cup 2018. Ảnh: Reuters

    Simmsa thông báo: "Ít nhất hai cơn rung chấn xảy ra tạo nên một trận động đất nhỏ ở thành phố Mexico. Trận động đất nhân tạo, có thể được gây ra bởi lượng khổng lồ CĐV Mexico nhảy lên ăn mừng pha lập công của Hirving Lozano". 

    Bức ảnh chứng minh cơn dư chấn gây ra do các CĐV Mexico ăn mừng của Simmsa.

    John E. Vidale, giám đốc Trung tâm động đất Nam California, nói với USA Today Sports rằng, hầu hết các rung chấn nhân tạo có cường độ tối đa là 2 độ Richter. Những rung chấn nhỏ như vậy thường khó có thể kích hoạt động đất lớn hơn. Ảnh: AP

    Dù không hề gây huy hiểm nhưng cũng đủ để cho thấy người hâm mộ Mexico đã cuồng nhiệt đến thế nào về pha lập công của Lozano. Ảnh: Getty Images

    Sau chiến thắng lịch sử, Tổng thống Enrique Peña Nieto đăng bình luận trên Twitter: “Chính thức: Mexico thi đấu và chiến thắng trước đội tuyển hàng đầu thế giới. Xin chúc mừng. Một trận đấu tuyệt vời”. Ảnh: Getty Images

    Vi An (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thang-duc-tai-world-cup-2018-cdv-mexico-an-mung-cuong-nhiet-gay-dia-chan-a233334.html
    Sự kiện: World Cup 2018
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan