+Aa-
    Zalo

    Thanh Hoá cân nhắc gia hạn dự án 900 tỷ của Nguyễn Kim

    • DSPL
    ĐS&PL UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản đồng ý gia hạn thời gian tham mưu việc Nguyễn Kim Thanh Hóa đề nghị xin gia hạn thời gian tiến độ thực hiện dự án Trung tâm thương mại và Dịch vụ Nguyễn Kim Thanh Hóa.
    thanh hoa dong y gia han du an 900 ty cua nguyen kim dspl
    Khu đất Nguyễn Kim Thanh Hóa thuê để làm thực hiện dự án Trung tâm thương mại dịch vụ Nguyễn Kim Thanh Hóa. Ảnh: Reatimes

    Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản số 12988/UBND-NN về việc gia hạn thời gian tham mưu việc Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển Nguyễn Kim Thanh Hóa (Nguyễn Kim Thanh Hóa) đề nghị gia hạn thời gian, tiến độ thực hiện dự án Trung tâm thương mại và Dịch vụ Nguyễn Kim Thanh Hóa.

    Theo văn bản này, UBND tỉnh Thanh Hóa nhận được Công văn số 6997/STNMT-QLĐĐ ngày 19/8/2021 của sở TN&MT xin lùi thời gian giải quyết đề nghị của Nguyễn Kim Thanh Hóa về việc gia hạn thời gian, tiến độ thực hiện dự án Trung tâm thương mại và dịch vụ Nguyễn Kim Thanh Hóa.

    Sau khi xem xét, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang đồng ý gia hạn thời gian tham mưu việc Nguyễn Kim Thanh Hóa đề nghị xin gia hạn thời gian tiến độ thực hiện dự án.

    Thời gian gia hạn tham mưu đến ngày 30/9/2021.

    Được biết, dự án Trung tâm thương mại dịch vụ Nguyễn Kim Thanh Hóa có quy mô 10 tầng, 1 sàn lửng, tổng diện tích đất dự kiến sử dụng là 22.598,5m2.

    Tổng vốn đầu tư thực hiện dự án là 900,5 tỷ đồng, từ nguồn vốn tự có và vốn vay, huy động hợp pháp khác. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

    Tiến độ hoàn thành dự án và đi vào hoạt động là tháng 7/2018. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn đang “nằm trên giấy”.

    Theo tìm hiểu, Nguyễn Kim Thanh Hóa được thành lập vào ngày 17/1/2014, với vốn điều lệ 10 tỷ đồng và là công ty con 100% vốn của CTCP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim (Nguyễn Kim Group).

    Thời điểm mới thành lập, Chủ tịch Nguyễn Kim Thanh Hoá là ông Nguyễn Thanh Sử, sau đó được chuyển giao cho ông Phạm Nhật Vinh- người đang bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã toàn quốc và đề nghị truy nã quốc tế về tội “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí" liên quan tới vụ án Nguyễn Kim Group mua cổ phần Sadeco.

    Ngày 8/1/2021, ông Nguyễn Minh Nhật - con trai ông Nguyễn Văn Kim, Chủ tịch Nguyễn Kim Group, trở thành Chủ tịch kiêm người đại diện theo pháp luật của Nguyễn Kim Thanh Hoá.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thanh-hoa-can-nhac-gia-han-du-an-900-ty-cua-nguyen-kim-a511364.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan