+Aa-
    Zalo

    Thanh Hóa: Cơn mưa đá lạ khiến hoa màu của người dân bị tàn phá

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Mưa đá khiến nhiều nhà dân hư hỏng, nhiều diện tích hoa màu và cây cối bị ngã đổ.

    Mưa đá khiến nhiều nhà dân hư hỏng, nhiều diện tích hoa màu và cây cối bị ngã đổ.

    Tin tức báo Tri thức Trực tuyến đăng tải, tối 18/3, một cơn mưa đá kèm sấm sét, gió lốc xuất hiện tại xã Mậu Lâm (huyện Như Thanh, Thanh Hóa).


    Cơn mưa đá lạ khiến người dân thiệt hại hoa màu.

    Chị Lương Diễn (24 tuổi) ở xã Mậu Lâm cho biết khoảng 20h các thành viên trong gia đình chị đang ở trong nhà thì giật mình bởi tiếng động lớn trên ngói.

    “Nhìn ra ngoài sân, chúng tôi thấy mưa đá trắng xóa dội xuống. Mọi người sợ hãi, người ngồi co rúm trên giường, người trốn trong góc bếp”, chị Diễn nói

    "Hiện tượng này rất hiếm thấy. Năm nay 65 tuổi, đây là lần đầu tiên tôi thấy trận mưa đá to như thế này", một người phụ nữ khác chia sẻ.

    Báo Thanh niên thông tin, mưa đá khiến nhiều nhà dân hư hỏng, nhiều diện tích hoa màu và cây cối bị ngã đổ. Cho đến 22h, chính quyền địa phương vẫn chưa thể thống kê được thiệt hại do mưa đá gây ra.

    Theo người dân địa phương, thông thường mưa đá chỉ xuất hiện vào khoảng tháng 5, tháng 6, nhưng năm nay mưa đá xuất hiện quá sớm khiến người dân hết sức bất ngờ.

    Trước đó, khoảng 16 giờ cùng ngày, trên địa bàn xã Ích Hậu, H.Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã xảy ra mưa giông; bà Trần Thị Tuyết (49 tuổi, ngụ xã Ích Hậu) bị sét đánh trúng tử vong khi đang cố chạy từ cánh đồng về nhà.

    Tổng hợp

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thanh-hoa-con-mua-da-la-khien-hoa-mau-cua-nguoi-dan-bi-tan-pha-a184589.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan