+Aa-
    Zalo

    Thanh Hóa: Hàng nghìn căn nhà ngập trong "biển nước", 3 người chết và mất tích sau bão số 4

    • DSPL
    ĐS&PL Bão số 4 đổ bộ vào Thanh Hóa gây mưa to, ngập lụt, sạt lở đất nhiều nơi, đã khiến 3 người chết và mất tích, hàng nghìn ngôi nhà bị ngập.

    Bão số 4 đổ bộ vào Thanh Hóa gây mưa to, ngập lụt, sạt lở đất nhiều nơi, đã khiến 3 người chết và mất tích, hàng nghìn ngôi nhà bị ngập.

    Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa, tính đến cuối ngày 18/8, trên địa bàn tỉnh đã có 3 người chết, mất tích do mưa lũ. Hàng nghìn ngôi nhà bị sập đổ, ngập sâu trong biển nước

    Ngày 16/8, chị Lương Thị Ph. (SN 1989), trú tại bản Na Chừa, xã Mường Chanh, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa đi hái rau khi trời đang mưa to nên bị đá trên núi rơi xuống đè tử vong. Cũng trong ngày 1 người dân trú tại huyện Quan Hóa trong lúc leo lên mái để chằng chống tránh bão đã bị điện giật tử vong. Tại xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn 1 phụ nữ bị lũ cuốn trôi hiện vẫn đang mất tích, chính quyền địa phương vẫn đang nỗ lực tìm kiếm.

    Nhiều ngôi nhà bị sập sau mưa lũ. Ảnh: Người Đưa Tin 

    Ông Cao Văn Cường, Chủ tịch UBND huyện Mường Lát cho biết, mưa lớn những ngày qua khiến tất cả các tuyến giao thông từ TP.Thanh Hóa lên trung tâm huyện bị chia cắt và cô lập.

    Quốc lộ 15C từ Trung Lý đi thị trấn Mường Lát, Quốc lộ 16C và Tỉnh lộ 521E qua địa bàn huyện Mường Lát có trên 50 điểm sạt lở, khiến giao thông bị ách tắc.

    Mưa lũ sau bão cũng khiến 4 ngôi nhà bị đổ sập hoàn toàn, hàng nghìn ngôi nhà khác ngập sâu trong nước; hơn 3.400 ha hoa màu bị vùi lấp, ngập trong nước; hơn 3.700 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi. Ngoài ra, nhiều cầu cống, kênh mương bị sạt lở, cuốn trôi.

    Nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt. Ảnh: Lao Động 

    Tại một số xã như xã Thiệu Dương, xã Đông Hải, xã Hoằng Quang, xã Thiệu Khánh, phường Nam Ngạn, phường Hàm Rồng (TP Thanh Hóa), hàng nghìn hộ dân đã ngập chìm trong nước do nước sông Mã và sông Chu dâng cao.

    Trước tình trạng trên, tỉnh Thanh Hóa đã thành lập các đoàn công tác, trực tiếp về địa phương chỉ đạo, yêu cầu các huyện bị thiệt hại với phương châm “4 tại chỗ”, nhanh chóng khắc phục những hậu quả do mưa lũ gây ra. Động viên, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại nặng nề, tổ chức tìm kiếm nạn nhân bị mất tích do mưa lũ. 

    Kiều Trang(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thanh-hoa-hang-nghin-can-nha-ngap-trong-bien-nuoc-3-nguoi-chet-va-mat-tich-sau-bao-so-4-a240761.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan