Thanh Hóa: Kỷ luật lãnh đạo xã bỏ nhiệm sở đi du lịch trong ngày làm việc


Thứ 4, 18/05/2022 | 18:30


Cùng sự kiện

Ngày 18/5, Huyện ủy Như Xuân (Thanh Hóa) vừa có các quyết định kỷ luật đối với cá nhân, tập thể thuộc Đảng ủy và UBND xã Xuân Bình (huyện Như Xuân).

Theo đó, kỷ luật khiển trách về Đảng đối với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Xuân Bình, và 7 cá nhân công tác tại Đảng ủy, UBND xã Xuân Bình do đi du lịch trong ngày làm việc.

Thanh Niên thông tin, theo Huyện ủy Như Xuân, kết quả kiểm tra xác định, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Công đoàn xã Xuân Bình tổ chức đi tham quan du lịch tại Phú Quốc (Kiên Giang) trong ngày làm việc bình thường (ngày 29/4), trong khi tờ trình báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy xin chủ trương đi tham quan là ngày 13/4.

Tin trong nước - Thanh Hóa: Kỷ luật lãnh đạo xã bỏ nhiệm sở đi du lịch trong ngày làm việc

Trụ sở UBND xã Xuân Bình vắng tanh trong ngày 29/4. (Ảnh: Thanh niên)

Khi Đảng ủy xã Xuân Bình thống nhất thay đổi lịch, đi vào ngày làm việc (29/4) nhưng không phân công cán bộ lãnh đạo chủ chốt của xã trực cơ quan để giải quyết công việc hằng ngày, đột xuất, và phát sinh.

Trước đó, người dân địa phương phản ánh, ngày 29/4, dù đang là ngày làm việc nhưng trụ sở Đảng ủy, UBND xã Xuân Bình chỉ có 3 cán bộ văn hóa, tư pháp, chính sách tới trụ sở làm việc.

Ông Nguyễn Văn Dương, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Bình, xác nhận trên Người lao động, ông và nhiều cán bộ xã đang đi du lịch ở Phú Quốc, trong đó có ông Trịnh Xuân Sơn, Chủ tịch UBND xã; ông Hà Văn Chức, Phó bí thư Đảng ủy xã. Đoàn đi xuất phát từ sáng sớm ngày 29/4 và đã vào tới Phú Quốc lúc 11h trưa cùng ngày.

Theo danh sách, ngoài 3 lãnh đạo chủ chốt trên, còn có 9 ông Ngô Hải Nam, Phó chủ tịch UBND xã; bà Bùi Thị Tình, Phó chủ tịch HĐND xã; ông Nguyễn Xuân Toàn, Chủ tịch Hội Nông dân; bà Ngô Thị Quỳnh, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã; bà Lô Thị Ngọc, Phó chủ tịch Hội phụ nữ; ông Lê Việt Tuyên, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc; ông Trần Văn Phúc, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh và một số lãnh đạo hội đoàn thể khác.

Việt Hương (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thanh-hoa-ky-luat-lanh-dao-xa-bo-nhiem-so-di-du-lich-trong-ngay-lam-viec-a538026.html