+Aa-
    Zalo

    Thanh Hóa: Phóng viên bị chặn đường khi đang ghi hình Dự án ô tô nghìn tỷ tại Hậu Lộc

    (ĐS&PL) - Trong quá trình ghi hình dự án lắp ráp ô tô của Công ty CP Giải trí nghe nhìn Toàn Cầu, tại xã Đại Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá phóng viên tòa soạn Đời sống và Pháp luật đã bị một số người hung hãn chặn đường và cản trở hoạt động tác nghiệp.

    Trước đó, Đời sống và Pháp luật có loạt bài viết về tình trạng chậm tiến độ thực hiện dự án lắp ráp ô tô gần 7000 tỷ tại huyện Hậu Lộc của công ty CP Giải trí nghe nhìn Toàn Cầu. Sau khi bài viết đăng tải đã nhận được sự quan tâm của bạn đọc với nhiều ý kiến cho rằng công tác giao đất, đánh giá năng lực của các cơ quan chuyên môn tỉnh Thanh Hoá đối với chủ đầu tư dự án chưa khách quan…

    Ngày 21/7, phóng viên đã có mặt tại khu vực liền kề dự án lắp ráp ô tô của công ty CP Giải trí nghe nhìn Toàn Cầu để ghi nhận hoạt động của đơn vị này. Quá trình ghi hình, có một người đàn ông tên Dũng, tự nhận là tổ trưởng thôn Đại Sơn, xã Đại Lộc ra bắt chuyện với phóng viên. Khi biết chúng tôi đang ghi hình dự án của công ty Toàn Cầu, người này liền rời đi và quay trở lại ngay sau đó cùng một nhóm người đi xe máy, họ mang theo thanh sắt dài, chặn đường di chuyển và yêu cầu kiểm tra giấy tờ tùy thân của nhóm phóng viên. Đồng thời, nhóm người đi cùng người đàn ông kia cũng hung hãn, quát tháo và đưa ra yêu cầu tương tự.

    screenshot 2023 08 02 232909
    Nhóm người chặn đường xe ô tô của phóng viên

    Chúng tôi đã từ chối những yêu cầu vô lý của nhóm người trên, đề nghị họ dừng việc chặn đường. Đồng thời cho họ biết là mình đang ghi hình phục vụ viết bài theo chỉ đạo của cơ quan và hành động chặn đường là vi phạm pháp luật nhưng vẫn không nhận được sự hợp tác của nhóm người do ông Dũng dẫn đầu.

    Trước hành vi đe doạ, coi thường pháp luật của nhóm người này, phóng viên đã gọi điện báo cáo sự việc cho ông Đỗ Minh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá để chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho phóng viên. 

    Rất nhanh sau đó, lãnh đạo huyện Hậu Lộc, CA huyện Hậu Lộc đã cử CA xã Đại Lộc xuống “giải vây" và bảo vệ phóng viên tác nghiệp trước sự hung hãn của nhóm người này.

    7000 ty00025117still030
    Người đàn ông tên Dũng tự nhận là trưởng thôn Đại Sơn, xã Đại Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá dẫn nhiều người chặn đường và yêu câu phóng viên phải xuất trình Căn cước công dân

    Một lãnh đạo Công an huyện Hậu Lộc đã liên hệ với chúng tôi và khẳng định phóng viên được thoải mái tác nghiệp theo đúng quy định pháp luật, không ai được phép cản trở việc tác nghiệp và đi lại của phóng viên.

    7000 ty00011813still033
    Người đàn ông trong nhóm chặn đường, hung hãn yêu cầu phóng viên xuất trình giấy tờ tuỳ thân

    Qua đây, Tòa soạn Đời sống và Pháp luật xin gửi lời cảm ơn tới ông Đỗ Minh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá và lực lượng CA huyện Hậu Lộc, CA xã Đại Lộc đã kịp thời vào cuộc bảo vệ quyền lợi cho những phóng viên.

    Để tránh những trường hợp tương tự có thể xảy ra, Tòa soạn Đời sống và Pháp luật cũng đề nghị UBND tỉnh Thanh Hoá chỉ đạo các cơ quan chức năng huyện Hậu Lộc vào cuộc làm rõ dấu hiệu vi phạm pháp luật của nhóm người chặn đường, cản trở, yêu cầu phóng viên xuất trình giấy tờ tùy thân. Đồng thời làm rõ vai trò của vị trưởng thôn Đại Sơn xã Đại Lộc trong vụ việc trên.

    7000 ty00015216still035
    Lực lượng CA xã Đại Lộc có mặt sau khi phóng viên gọi điện cho Chủ tịch tỉnh Thanh Hoá

    Có Dấu hiệu vi phạm pháp luật

    Trao đổi với phóng viên về nội dung trên, Luật sư Nguyễn Hồng Tâm, Công ty Luật Chí Công & Thiện Tâm - Đoàn Luật sư TP HN cho biết:  Công dân có quyền tự do đi lại mọi tuyến đường cũng như khu vực mà không bị pháp luật hạn chế. Nội dung này đã được ghi nhận tại Điều 23 Hiến pháp của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2013.

    Bởi vậy, có thể thấy rằng hành vi ngăn cản người khác đi lại của nhóm người trên là trái quy định của pháp luật, đặc biệt nhóm người này lại không phải là cá nhân, đơn vị có thẩm quyền hoặc được cơ quan chức năng giao thẩm quyền.

    Theo Điều 25 Thông tư 55/2021/TT-BCA và khoản 4 Điều 2 Luật Cư trú 2020, công an cấp xã có quyền tiến hành kiểm tra cư trú định kỳ, đột xuất hoặc do yêu cầu phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự. Điều đó đồng nghĩa với việc hành vi yêu cầu phóng viên xuất trình giấy tờ tùy thân của các đối tượng nêu trên khi các cá nhân này không phải là công an là không có căn cứ.

    Bên cạnh đó theo Luật sư Tâm, hành vi ngăn cản phóng viên tác nghiệp cần phải làm rõ các đối tượng này đang thực hiện, che dấu sự việc gì? có thể những sự việc các đối tượng này che dấu là các sự việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc bảo vệ cho những người khác thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

    Cho dù vì bất cứ lý do gì thì hành vi nêu trên của các đối tượng cũng cần các cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc để xác minh làm rõ nhằm ngăn chặn những hành vi tương tự xảy ra trong tương lai.

     

     



    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thanh-hoa-phong-vien-bi-chan-duong-khi-dang-ghi-hinh-du-an-o-to-nghin-ty-tai-hau-loc-a584730.html
    Thanh Hoá - “Lời thì thầm” của dự án gần 7000 tỷ: (Bài 3) Ai ký quyết định giao hàng chục ha đất cho đại dự án lắp ráp ô tô chậm triển khai?

    Thanh Hoá - “Lời thì thầm” của dự án gần 7000 tỷ: (Bài 3) Ai ký quyết định giao hàng chục ha đất cho đại dự án lắp ráp ô tô chậm triển khai?

    Ngày 24/06/2021 ông Lê Đức Giang - Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đã ký Quyết định thu hồi 456,344m2 đất của Công ty TNHH MTV Ô tô Vinaxuki sau đó giao cho công ty Cổ phần Giải trí nghe nhìn Toàn Cầu để thực hiện dự án cụm các nhà máy sản xuất lắp ráp ô tô. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng công tác giao đất và chấp thuận đầu tư đại dự án trên có nhiều "bất thường" cần sớm được làm sáng tỏ ...

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Thanh Hoá - “Lời thì thầm” của dự án gần 7000 tỷ: (Bài 3) Ai ký quyết định giao hàng chục ha đất cho đại dự án lắp ráp ô tô chậm triển khai?

    Thanh Hoá - “Lời thì thầm” của dự án gần 7000 tỷ: (Bài 3) Ai ký quyết định giao hàng chục ha đất cho đại dự án lắp ráp ô tô chậm triển khai?

    Ngày 24/06/2021 ông Lê Đức Giang - Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đã ký Quyết định thu hồi 456,344m2 đất của Công ty TNHH MTV Ô tô Vinaxuki sau đó giao cho công ty Cổ phần Giải trí nghe nhìn Toàn Cầu để thực hiện dự án cụm các nhà máy sản xuất lắp ráp ô tô. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng công tác giao đất và chấp thuận đầu tư đại dự án trên có nhiều "bất thường" cần sớm được làm sáng tỏ ...

    Thanh Hoá - “Lời thì thầm” của dự án gần 7000 tỷ: (Bài 4) Những góc nhìn ngoài cuộc

    Thanh Hoá - “Lời thì thầm” của dự án gần 7000 tỷ: (Bài 4) Những góc nhìn ngoài cuộc

    Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hoá khẳng định việc Công ty CP Giải trí nghe nhìn Toàn Cầu tiếp tục thực hiện dự án Cụm các nhà máy sản xuất và lắp ráp ô tô tại huyện Hậu Lộc được thực hiện công khai, minh bạch theo đúng quy định của pháp luật và không cần thực hiện trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư. Từ khẳng định trên, một số chuyên gia Luật cho rằng còn có nhiều điểm chưa phù hợp.

    Thanh Hoá - “Lời thì thầm” của dự án gần 7000 tỷ: (Bài 2) Bất ngờ với tiềm lực của công ty “nghìn tỷ”

    Thanh Hoá - “Lời thì thầm” của dự án gần 7000 tỷ: (Bài 2) Bất ngờ với tiềm lực của công ty “nghìn tỷ”

    Với hệ thống cảng biển hiện đại cùng cơ sở hạ tầng tốt, Thanh Hoá hiện là điểm sáng thu hút nhiều dự án lớn đầu tư vào tỉnh này. Thế nhưng, hiện nay nhiều dự án lớn đang trong tình trạng chậm, chưa triển khai gây lãng phí về tài nguyên và bức xúc trong dư luận. Trong đó có dự án hàng nghìn tỷ của công ty Cổ phần Giải trí nghe nhìn Toàn Cầu.