+Aa-
    Zalo

    Thanh Hóa: Tài xế taxi tử vong khi đang chở khách ra sân bay

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Đang chở vị khách nước ngoài ra sân bay, nam tài xế taxi bất ngờ có biểu hiện co giật và tử vong ngay sau đó.

    Đang chở vị khách nước ngoài ra sân bay, nam tài xế taxi bất ngờ có biểu hiện co giật và tử vong ngay sau đó.

    Hiện trường vụ tài xế taxi tử vong trong xe. Ảnh: PLO

    Sáng 29/7, xác nhận với báo Pháp Luật TP.HCM, đại diện UBND xã Đại Lộc (huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) cho hay, tối 28/7 trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Đại Lộc, người dân phát hiện một tài xế taxi tử vong khi đang chở khách.

    Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19h ngày 28/7, tại km 306+100 quốc lộ 1A, đoạn qua thôn Đại Sơn, xã Đại Lộc, huyện Hậu Lộc, người dân phát hiện một tài xế xe taxi BKS: 36A- 424.08 tử vong trong xe nên trình báo cơ quan chức năng.

    Qua điều tra sơ bộ, nạn nhân được xác định là Đỗ Văn Dương (SN 1989, ở xã Xuân Lộc, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa).

    Trao đổi với báo báo Giao Thông, một cán bộ Công an xã Đại Lộc cho biết: "Tài xế Dương đón 1 người khách có quốc tịch ở nước ngoài từ TP. Thanh Hóa đi ra sân bay Nội Bài. Khi đến địa phận huyện Hậu Lộc, tài xế có biểu hiện co giật, xe bắt đầu chao đảo.

    Lúc này người khách nước ngoài do không biết tiếng Việt nên đã cố giữ vô lăng đi sát vào lề đường. Vì chân tài xế đang giữ côn nên xe cứ chạy. Đi khoảng hơn 100m thì vị khách này nhờ người dân sống ven đường ra giúp đỡ. Lúc mở cửa ra để đưa tài xế Dương đi cấp cứu nhưng phát hiện đã tử vong", cán bộ công an thông tin.

    Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an huyện Hậu Lộc đến khám nghiệm hiện trường.

    Hiện nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

    Nguyễn Phượng(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thanh-hoa-tai-xe-taxi-tu-vong-khi-dang-cho-khach-ra-san-bay-a286290.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan