+Aa-
    Zalo

    Thanh Hóa: Tòa nhà dầu khí bất ngờ bốc cháy dữ dội, nhiều người mắc kẹt

    • DSPL
    ĐS&PL Tầng 3 của tòa nhà dầu khí tại TP.Thanh Hóa bất ngờ bốc cháy dữ dội khiến nhiều người mắc kẹt bên trong. Lực lượng chức năng đang tích cực giải cứu các nạn nhân.

    Tầng 3 của tòa nhà dầu khí tại TP.Thanh Hóa bất ngờ bốc cháy dữ dội khiến nhiều người mắc kẹt bên trong. Lực lượng chức năng đang tích cực giải cứu các nạn nhân.

    Cháy tòa nhà dầu khí tại Thanh Hóa

    Thông tin trên báo Thanh Hóa, tối 16/1, tầng 2 toà nhà dầu khí ở TP.Thanh Hoá bùng cháy khiến nhiều người mắc kẹt, chưa được giải cứu.

    Cụ thể, vào khoảng 18h15 cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại toà nhà dầu khí Thanh Hoá (đường Lê Lợi, phường Điện Biện, TP.Thanh Hoá).

    Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát mạnh, trong khi nhiều người đang mắc kẹt trên tầng cao của tòa nhà.

    Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa đã có mặt tại hiện trường, cùng với nhiều xe cứu hỏa và các trang bị khác nhanh chóng tiến hành dập lửa và khẩn trương tiếp cận, giải cứu những người bị mắc kẹt.

    Liên quan đến sự việc, báo VnExpress đưa tin, việc giải cứu các nạn nhân gặp nhiều khó khăn. Bên dưới tòa nhà, thân nhân của những người mắc kẹt đã tụ tập rất đông và kêu khóc lo lắng cho người thân phía trên.

    Thông tin được biết, tòa nhà Toà nhà dầu khí Thanh Hoá cao 11 tầng, tối vẫn có nhiều người ở lại làm tăng ca dịp Tết Nguyên đán. Hiện đường Lê Lợi quanh toà nhà khoảng 500 m đã được phong toả

    Đến khoảng 19h20 cùng ngày, một nạn nhân nữ đã được đưa ra trong tình trạng ngạt khói.

    Thủy Tiên(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thanh-hoa-toa-nha-dau-khi-bat-ngo-boc-chay-du-doi-nhieu-nguoi-mac-ket-a308676.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan