+Aa-
    Zalo

    Thanh Hóa: Triệt phá ổ nhóm đánh bạc, xóc đĩa thu hơn 100 triệu đồng

    • DSPL
    ĐS&PL Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt xóa một ổ nhóm gồm 15 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức “xóc đĩa”, thu giữ hơn 100 triệu đồng.

    Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt xóa một ổ nhóm gồm 15 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức “xóc đĩa”, thu giữ hơn 100 triệu đồng.

    Các đối tượng cùng số tang vật bị thu giữ. Ảnh: An ninh thủ đô

    Báo Thanh Hóa đưa tin, phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp với công an huyện Thiệu Hóa triệt xóa ổ nhóm đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức “xóc đĩa” do Lê Thế Thắng, sinh năm 1979, ở xã Thiệu Thịnh, huyện Thiệu Hóa cầm đầu, bắt giữ 15 đối tượng.

    Trước đó, khoảng 16h30 ngày 24/-3, tổ công tác của phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh Thanh Hóa và Công an huyện Thiệu Hóa đã bất ngờ ập vào kiểm tra một ngôi nhà ở xã Thiệu Thịnh và bắt quả tang 15 con bạc đang say sưa sát phạt nhau. Tại chiếc bạc, lực lượng chức năng đã thu giữ 104.000.000 đồng và nhiều tang vật có liên quan.

    Theo An ninh thủ đô, tổ công tác đã lập biên bản tại chỗ và đưa các đối tượng cùng tang vật về trụ sở để tiếp tục điều tra.

    Bước đầu, cơ quan công an đã làm rõ ổ nhóm này do Lê Thế Thắng (SN 1979, ở xã Thiệu Thịnh) có tiền án về tội “Đánh bạc” cầm đầu. Đây là ổ nhóm đánh bạc có quy mô lớn, thu hút nhiều đối tượng ở các địa phương tham gia.

    Để mở sới, Thắng đã mượn nhà của bố vợ và thuê Nguyễn Quốc Chính (SN 1963, HKTT ở quận Ba Đình, TP.Hà Nội) trợ giúp với tiền công 500.000 đồng cho mỗi "phiên" sát phạt.

    Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

    Minh Khôi(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thanh-hoa-triet-pha-o-nhom-danh-bac-xoc-dia-thu-hon-100-trieu-dong-a316981.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan