+Aa-
    Zalo

    Thanh Hoá: Xây công trình trên đất lúa, ai tiếp tay?

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Một giám đốc công ty TNHH ở Thanh Hóa ngang nhiên xây dựng nhà cửa, hệ thống quán cà phê, sân vườn trái phép trên hàng ngàn m2 đất lúa, kênh rạch thoát nước.

    (ĐSPL) - Một giám đốc công ty TNHH ở Thanh Hóa ngang nhiên xây dựng nhà cửa, hệ thống quán cà phê, sân vườn trái phép trên hàng ngàn m2 đất lúa nhưng nhiều năm qua, chính quyền địa phương không có bất cứ động thái nào.

    Biến đất hai lúa thành nhà cửa, quán cà phê 

    Thời gian qua, người dân liên tục phản ánh việc đã nhiều năm nay, ông Nguyễn Mạnh Hùng – Giám đốc công ty TNHH Ảnh Nguyễn Hùng đã tự ý sang nhượng, thay đổi mục đích sử dụng đất, san lấp hàng ngàn m2 đấ lúa để xây dựng nhà cửa, quán cà phê trái phép.

    Ngoài ra, ông Hùng còn đổ trụ bê tông, xây, kè chiếm gần hết lòng kênh Hói – nơi thoát nước cho hàng nghìn hộ dân ở thị trấn Tĩnh Gia.

    Hệ thống quán cà phê sân vườn xây dựng trái phép trên đất lúa lâu nay nhưng vẫn ngang nhiên tồn tại.

    Mặc dù, vị trí này nằm ngay trung tâm thị trấn Tĩnh Gia (Tiểu khu 7, sát cầu Còng), cách UBND huyện Tĩnh Gia không xa, nhưng nhiều năm qua, chính quyền sở tại vẫn “ưu ái” cho ông Hùng, chưa có biện pháp xử lý triệt để bất chấp sự phản đối của dư luận, người dân địa phương.

    Để xác minh nội dung thông tin phản ánh, PV đã đến tận nơi để “mục sở thị” công trình khủng này.

    Theo quan sát, khu đất mà người dân phản ánh nằm ngay trung tâm thị trấn Tĩnh Gia, sát cầu Còng, kéo dài dọc con kênh Hói có chiều dài khoảng hơn 200m, chiều rộng hơn 25m. Trên khu đất là các hạng mục đã được xây dựng kiên cố bao gồm: quán cà phê, sân khấu ca nhạc, khu vực ao kè để nuôi cá, nhà ở… Tổng diện tích đất sử dụng khoảng 10.000m2

    Ông Hùng đổ trụ xây nhà cửa, quán cà phê lấn chiếm gần hết dòng chảy.

    Một số người dân ở thị trấn Tĩnh Gia bức xúc: “Chúng tôi xây dựng vài ba công trình phụ, nếu không xin phép sẽ bị cơ quan chức năng huyện xử phạt, tháo dỡ ngay, thế mà ông Hùng xây dựng nhà cửa, quán cà phê, nhà điều hành trái phép trên diện tích hơn 6000m2 đất lúa vẫn không hề bị ngăn chặn. Chúng tôi mong muốn các cơ quan chức năng giải quyết triệt vấn đề này”.

    UBND thị trấn Tĩnh Gia cho thuê đất trái quy định?

    Tìm hiểu được biết, mặc dù không có chức năng, quyền hạn nhưng vào ngày 11/5/2005, UBND thị trấn Tĩnh Gia đã ký hợp đồng cho hộ gia đình ông Hùng thuê 1.620m2 đất lúa với thời hạn 7 năm, mục đích nuôi trồng thủy sản.

    Ngày 15/8/2010, UBND thị trấn Tĩnh Gia tiếp tục ký hợp đồng cho ông Hùng thuê 1.900m2 đất lúa. Thời hạn sử dụng từ ngày 12/5/2009 - 12/5/2014, mục đích làm mặt bằng kinh doanh và sản xuất nông nghiệp.

    Sau khi hết hạn thuê đất xin xây dựng trang trại sinh thái, các sai phạm mới bị cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa phát hiện.

    Hiện tại, khu đất này đã được ông Hùng xây dựng một quán cà phê với quy mô lớn nhất nhì huyện Tĩnh Gia gồm các công trình như nhà điều hành, nhà ở, nhà làm việc, chòi giải khát, kho, các phòng hát, cổng tường rào và các ao để sử dụng kinh doanh dịch vụ giải khát, cà phê... 

    Năm 2014, sau khi hết hợp đồng thuê đất với UBND thị trấn Tĩnh Gia, bà Lương Thị Lan (vợ ông Hùng) đã làm đơn gửi các cơ quan chức năng xin thực hiện dự án đầu tư xây dựng trang trại sinh thái và sản xuất cá lóc, cá rô đồng đầu vuông. Từ đây các

    SởTài nguyên và Môi trường
    , Sở Xây dựng, UBND huyện Tĩnh Gia mới phát hiện ra sai phạm của lãnh đạo thị trấn cũng như những việc làm của giám đốc Nguyễn Mạnh Hùng.

    Tại văn bản số 3469/STNMT-QLĐĐ ngày 19/8/2014, Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ rõ: “Việc công ty TNHH Ảnh Nguyễn Hùng tự ý nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp (đất hai lúa) của các hộ cá nhân làm ao nuôi cá; việc UBND thị trấn Tĩnh Gia ký hợp đồng thuê đất ngày 11/5/2005 cho gia đình ông Nguyễn Mạnh Hùng thuê đất trồng lúa, thời hạn thuê đất là 7 năm để sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản và hợp đồng thuê đất ngày 15/8/2010 cho gia đình ông Nguyễn Mạnh Hùng thuê đất trồng lúa, thời hạn 6 năm để sử dụng vào mục đích làm mặt bằng kinh doanh, sản xuất nông nghiệp; việc hộ bà Lương Thị Lan (vợ ông Hùng) tự ý đầu tư xây dựng công trình quán cà phê, kết hợp nhà ở, ao nuôi cá trên diện tích đất nông nghiệp khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép là vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng.

    Từ những sai phạm trên, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị sở Xây Dựng báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu UBND huyện Tĩnh Gia tổ chức thanh tra, kiểm tra làm rõ các vi phạm nêu trên; xử lý các sai phạm theo quy định của pháp luật và đề xuất biện pháp khắc phục.

    Căn cứ kết quả thanh tra, kiểm tra tổ chức kiểm điểm về trách nhiệm của tập thể, cá nhân tại cấp huyện; chỉ đạo UBND thị trấn Tĩnh Gia kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng.

    Trên cơ sở báo cáo của Sở Xây dựng, ngày 3/11/2014, UBND tỉnh Thanh Hoá có văn bản giao UBND huyện Tĩnh Gia tổ chức thanh tra, kiểm tra, làm rõ các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất tại thị trấn Tĩnh Gia, xử lý vi phạm theo thẩm quyền, đề xuất biện pháp khắc phục.

    Ngày 26/12/2014, UBND huyện Tĩnh Gia có văn bản về việc báo cáo kết quả kiểm tra, làm rõ vi phạm trong quản lý, sử dụng đất tại thị trấn Tĩnh Gia.

    Mặc dù đã kiểm điểm, làm rõ vi phạm, nhưng UBND huyện Tĩnh Gia làm qua loa, không đưa ra được hướng xử lý triệt để. Đến nay, công trình vi phạm vẫn tồn tại, các thủ tục hồ sơ vẫn chưa hoàn thành...


    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thanh-hoa-xay-cong-trinh-tren-dat-lua-ai-tiep-tay-a173216.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan