+Aa-
    Zalo

    Thanh Hóa: Xe biển số Lào đâm CSGT là đối tượng truy nã

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Khám xét chiếc xe để lại hiện trường, lực lương chức năng phát hiện một cuốn sổ và một số giấy tờ nghi ngờ liên quan hành vi mua bán ma túy được giấu trong xe..

    (ĐSPL) - Chiều 25 và sáng 26/4, CBCS Phòng Cảnh sát giao thông; CSĐT tội phạm về ma túy và các lực lượng chức năng khám xét chiếc xe đối tượng bỏ lại tại hiện trường. Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện một cuốn sổ và một số giấy tờ nghi ngờ liên quan hành vi mua bán ma túy được giấu rất kỹ trong xe.

     Chiếc xe mang biển số Lào

    Trước đó, trưa 25/4, ôtô BKS Lào (UN-6069) chạy qua thị trấn Xuân Mai thì bị Cảnh sát giao thông tại trạm Miếu Môn, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) yêu cầu dừng xe kiểm tra vì chạy quá tốc độ. Do tài xế không hợp tác lại là người nước ngoài (quốc tịch Lào) nên lực lượng chức năng đã đưa phương tiện và 4 người trên xe về trụ sở cơ quan Công an làm việc.          

    Qua kiểm tra sơ bộ xe, lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển một số lượng lớn ngoại tệ (khoảng gần 70.000 USD) nên đã tổ chức lập biên bản tạm giữ người, phương tiện để điều tra, xác minh. Lợi dụng lúc Công an đang làm thủ tục lập biên bản, tài xế đã lấy chìa khóa phụ mở cửa xe, nổ máy đâm đổ cổng trụ sở cơ quan Công an rồi lao theo đường Hồ Chí Minh ngược về Thanh Hóa.

    Công an huyện Chương Mỹ đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Hà Nội (PC67) cùng các chốt giao thông tại địa bàn tỉnh Hòa Bình và Thanh Hóa phối hợp chặn bắt. Khi gặp chốt ở Xuân Mai của Đội Cảnh sát giao thông số 12, chiếc xe mang biển Lào tránh bằng cách lao lên vỉa hè, cố tháo chạy.

    Khoảng 12h30, Đội Cảnh sát giao thông số 3 (Công an tỉnh Thanh Hóa) phát hiện xe đến gần chân cầu Cẩm Thủy liền ra hiệu lệnh dừng phương tiện. Tài xế không chấp hành, húc vào đuôi xe Cảnh sát rồi tiếp tục bỏ chạy.

    Chiếc xe của CSGT Thanh Hóa phần sau bị biến dạng do bị chiếc xe Lào đâm để chạy thoát thân.

    Vụ va chạm khiến Trung tá Lê Văn Duẩn, tổ trưởng tổ tuần tra bị thương, xe chuyên dụng Cảnh sát nổ lốp, hư hỏng nhiều bộ phận. Sau khi tông vào xe Cảnh sát, chiếc xe biển Lào trên chạy thêm chừng hơn 10km, đến chân đồi Lam Kinh thuộc xã Thúy Sơn, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hoá) thì va phải nắp cống khiến hai lốp trước bị nổ, túi khí bật ra buộc chiếc xe phải dừng lại.

    Lúc này, tài xế mở cửa xe bỏ trốn vào rừng. Theo nhận định của cơ quan chức năng thì nhiều nghi vấn cho thấy 4 người trên chiếc xe nhiều khả năng mua bán ma túy đang trên đường trở về. Chính vì vậy, đối tượng mới manh động chống trả để thoát thân như vậy.

    Vào sáng ngày 28/4, nguồn tin của Pv được biết  căn cứ cuốn sổ, tài liệu thu trong chiếc xe bán tải mang biển số Lào, lực lượng chức năng xác minh một trong ba người ngồi trong (đang bị tạm giữ) có liên quan vụ buôn bán 40 bánh  heroin vào tháng 6 năm 2013 vừa qua. Tuy nhiên danh tính người này chưa được tiết lộ. "Người này mang lệnh truy nã đặc biệt vì chạy trốn khi cảnh sát giao thông Bắc Giang bắt chiếc bán tải biển số Lào chở heroin".

    Trong diễn biến khác, đến hôm nay việc truy tìm tài xế người Lào bỏ trốn trong rừng Lam Kinh (tỉnh Thanh Hóa) suốt 4 ngày qua vẫn chưa có kết quả. Đại tá Trần Văn Thực, Chánh văn phòng Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngoài việc vây ráp, khám xét các khu vực tình nghi trên khu đồi Lam Kinh, Công an Thanh Hóa đã mở rộng truy lùng sang địa bàn các xã lân cận như Quang Trung, Thành Lập, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa).

    Hiện lực lượng chức năng đã rút bớt khỏi rừng Lam Kinh, tổ chức thêm việc đón lõng trên các tuyến đường dẫn lên biên giới Việt - Lào như tỉnh lộ 530, quốc lộ 15, quốc lộ 217. Do rừng Lam Kinh chỉ cách điểm gần nhất của biên giới Việt - Lào chừng hơn 100km, nhà chức trách nhận định rất có thể sau khi bỏ trốn vào rừng, tài xế người Lào đã lẩn theo các cánh rừng chạy về bên kia biên giới.

    Hiện, Công an TP Hà Nội đang tích cực đấu tranh với 3 đối tượng đi cùng trên xe để xác định danh tính đối tượng bỏ trốn và làm rõ các nghi vấn liên quan đến việc phạm tội của chúng.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thanh-hoa-xe-bien-so-lao-dam-csgt-la-doi-tuong-truy-na-a31095.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan